Những 'công chúa' tài năng của sao Việt

Con gái Chiều Xuân, hai con gái Mỹ Linh - Anh Quân, hay con của Thanh Lam... thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố mẹ.
Những 'công chúa' tài năng của sao Việt ảnh 1 Hồng Khanh là con gái thứ hai của diễn viên Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Cô bé năm nay 12 tuổi, được biết đến từ chương trình The Voice Kids 2013. Vẻ đáng yêu cùng giọng hát trong trẻo của Hồng Khanh giúp cô bé có lượng fan lớn sau cuộc thi. Ở nhà, Hồng Khanh vẫn thường được bố đàn cho hát hoặc tự chơi piano hát cùng mẹ.
Những 'công chúa' tài năng của sao Việt ảnh 2 Nguyễn Thiện Thanh là con gái của diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Cô bé sinh năm 1996, hiện là sinh viên lớp Thanh nhạc, học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thiện Thanh nhiều lần khoe giọng trong chương trình Giai điệu tự hào.
Những 'công chúa' tài năng của sao Việt ảnh 3 Trần My Anh - con gái của nhạc sĩ Thanh Phương - gây chú ý bởi hình ảnh vừa ôm guitar vừa hát trên sân khấu. Trong ảnh, My Anh (phải) hát cùng Thiện Thanh - con gái Thanh Lam - trong một chương trình. My Anh từng thử sức ở chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam và tham gia Giai điệu Tự hào.
Những 'công chúa' tài năng của sao Việt ảnh 4 Mỹ Anh là con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Dù còn nhỏ, Mỹ Anh khá tự tin khi đứng trên sân khấu lớn, với giọng hát cao và khỏe khoắn. Mỹ Anh nhiều lần song ca với mẹ Mỹ Linh và nhận được nhiều khen ngợi.
Những 'công chúa' tài năng của sao Việt ảnh 5 Anna Trương - con gái của Trương Anh Quân với một phụ nữ Đức - cũng có năng khiếu âm nhạc. Anna sinh năm 1994, từng ra mắt vài MV. Năm 2011, Anna phát hành MV đầu tiên có tên Tuổi 16. Anna được đánh giá có chất giọng và phong cách hiện đại.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.