Những sao Việt bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Rất nhiều sao Việt đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp bỗng nhiên bất ngờ tuyên bố giải nghệ khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Gần đây nhất là người mẫu Võ Hoàng Yến cũng tuyên bố sẽ rời xa sàn diễn catwalk.

Võ Hoàng Yến bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Sau đêm diễn ngày 1/10 cũng là lần xuất hiện cuối của chân dài này trên sàn catwalk, rất nhiều người cảm thấy bất ngờ với quyết định này của cô.

 Người mẫu này cho biết cô rút lui vì mình đã đứng trên sàn diễn 10 năm rồi, đã đến lúc dừng lại để tìm một công việc mới, muốn nhường sàn diễn lại cho đàn em, có thể trở thành một người chị đứng ở phía sau nhìn các em tỏa sáng trên sân khấu.

Những sao Việt bất ngờ tuyên bố giải nghệ ảnh 1

Sau đêm diễn tối qua, Võ Hoàng Yến vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc giải nghệ. Cô cho biết sẽ chia sẻ thêm thông tin vào ngày 5/10 sắp tới trong buổi họp báo công bố về bước tiến mới trong sự nghiệp.

Hoàng Yến được đánh giá là một siêu mẫu có phong cách, trên sàn diễn luôn thể hiện được sự kiêu sa, lạnh lùng với những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng không kém phần yểu điệu, mong manh.

Võ Hoàng Yến từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 và á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2009. Võ Hoàng Yến tham gia hầu hết những sự kiện thời trang uy tín của Việt Nam như Tuần lễ thời trang Việt Nam, Đẹp Fashion, Elle Show…

Võ Hoàng Yến gặp khá nhiều thị phi trong thời gian hoạt động showbiz, nhưng ồn ào nhất có lẽ là tin đồn là người thứ 3 khiến mối tình của Hà Hồ và Cường đô-la tan vỡ... từng bị ông bầu Minh Chánh tố lừa tình-tiền, lái ô-tô gây tai nạn...

Lý Nhã Kỳ giải nghệ để tập trung hoạt động xã hội

Sau 7 năm tham gia hoạt động showbiz, từ nửa năm trước, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Cựu Đại sứ du lịch Việt Nam đã gửi thông báo tới các đơn vị truyền thông về việc cô sẽ tạm dừng tham gia các hoạt động trong nghệ thuật. Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô tạm chia tay showbiz vì muốn dành tâm sức tập trung cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Những sao Việt bất ngờ tuyên bố giải nghệ ảnh 2 Lý Nhã Kỳ vẫn thường xuất hiện trong các chương trình mà cô tham gia tại nước ngoài với vai trò khách mời là doanh nhân.

Trong thư thông báo gửi cho truyền thông, Lý Nhã Kỳ viết: "Kỳ quyết định sẽ dừng lại các hoạt động nghệ thuật, trình diễn, những hoạt động thuần giải trí… để bước sang một giai đoạn khác của sự nghiệp, dành tâm sức tập trung cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện, với mong muốn đem sức nhỏ của mình để kết nối nhiều hơn những yêu thương. 

Kỳ sẽ bước hẳn sang con đường mới, hướng đến giá trị sống mới. Kỳ nhìn thấy hạnh phúc của mình, thấy tim mình hạnh phúc đến loạn nhịp khi chứng kiến người dân hân hoan đi trên cây cầu mình xây dựng, thấy tự hào khi truyền được niềm tin yêu cuộc sống đến với những em bé, thấy rưng rưng hạnh phúc khi những người bệnh hoàn cảnh khó khăn nắm chặt tay đế nói lời cảm ơn vì được giúp chữa lành đôi mắt…"

Vũ Thu Phương giải nghệ vì thấy không còn phù hợp với showbiz

Khi Vũ Thu Phương tuyên bố ngừng xuất hiện trên sàn catwalk với vai trò người mẫu và bộ phim "Khát vọng thượng lưu" cũng là phim cuối cùng cô xuất hiện với vai trò là diễn viên khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của cô nên khi đưa ra quyết định này khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cô đều cảm thấy tiếc nuối.

Giải đáp thắc mắc về quyết định này, Vũ Thu Phương từng chia sẻ: "Nếu tính về tuổi đời, tuổi nghề thì chưa phải quá lâu để Phương phải dừng lại. Nhưng đến thời điểm này Phương muốn nói với tất cả mọi người rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Phương chính thức dừng hẳn con đường nghệ thuật."

Cô còn chia sẻ thêm lý do dừng lại đó chính là những scandal cứ liên tục “rơi trúng đầu”, nhưng có lẽ scandal khiến cô mệt mỏi nhất là việc xuất hiện trong 1 chiếc xe sang hàng đầu và tiếp tục được mang ra mổ xẻ chi tiết, điều này khiến cô cảm thấy mình không còn phù hợp với showbiz. Sự nổi tiếng đi kèm với sự quan tâm lẫn soi mói của dư luận là điều người nghệ sĩ nào cũng phải chấp nhận. Với Vũ Thu Phương khi không thể chấp nhận thì cô đành rời bỏ.

Những sao Việt bất ngờ tuyên bố giải nghệ ảnh 3 Vũ Thu Phương phát triển công việc kinh doanh thương hiệu thời trang riêng của mình và cũng có một quán ăn khá thành công sau khi từ giã showbiz.

Tuy nhiên, quyết định rời bỏ showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp không phải là một quyết định dễ dàng với Vũ Thu Phương, cô từng chia sẻ: "Phương mất hơn một năm để suy nghĩ và không ít lần phải rơi nước mắt. Nhưng Phương không cho phép mình để những người thân chịu búa rìu dư luận nữa. Phương nghĩ mình không đáng bị như thế và có lẽ đây là điểm dừng thích hợp của Phương”.

Hồ Quỳnh Hương bất ngờ ngừng ca hát

Thông tin Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tuyên bố giải nghệ cuối năm 2011 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp là điều rất khó tin với nhiều người bởi cô đang rất thành công trên con đường âm nhạc của mình.

Hồ Quỳnh Hương từng cho biết, mối duyên với nghệ thuật của mình đã hết và cô sẽ sớm dừng các hoạt động ca hát. Được biết, khi không còn cầm mic, nữ ca sĩ này sẽ chuyển sang kinh doanh với mong muốn có một cuộc sống bình yên sau khi rút lui khỏi giới showbiz.

Những sao Việt bất ngờ tuyên bố giải nghệ ảnh 4 Khán giả vẫn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương vì cô có chất giọng khá đặc biệt được nhiều người yêu thích.

Tuy đã tuyên bố giải nghệ, nhưng thỉnh thoảng Hồ Quỳnh Hương vẫn xuất hiện trên sân khấu ca nhạc và một số chương trình, sự kiện... Nhưng sau khi tổ chức buổi thi tốt nghiệp khá rầm rộ thì cô lại tiếp tục im lặng. 

Bất ngờ năm 2014 Hồ Quỳnh Hương tái ngộ khán giả trong vai trò huấn luyện viên The X-Factor - Nhân tố bí ẩn. Sau chương trình này Hồ Quỳnh Hương cũng không có thêm hoạt động hay sản phẩm âm nhạc nào khác.

Thế nhưng, với chất giọng khá đặc biệt, khán giả vẫn rất yêu thích và chờ đợi sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ đất cảng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.