Phùng Đức Luân âm thầm che chở Thư Kỳ suốt 20 năm qua

TPO - Trước khi về chung một nhà, đạo diễn 42 tuổi đã là người đàn ông trong bóng đêm thầm lặng bảo vệ tri kỷ của mình trong một thời gian dài.
Phùng Đức Luân âm thầm che chở Thư Kỳ suốt 20 năm qua ảnh 1

Dù thừa nhận đã hẹn hò với nhau chỉ trong 4 năm nhưng Đức Luân – Thư Kỳ thực sự có thời gian quen biết tới 20 năm.

Phùng Đức Luân âm thầm che chở Thư Kỳ suốt 20 năm qua ảnh 2

Trả lời phỏng vấn, đạo diễn điển trai cho biết: “Tôi gặp Thư Kỳ năm 1997 và đã có ấn tượng đẹp về cô ấy. Thư Kỳ là một người có tính cách rất tự nhiên, cô ấy không che giấu những cảm xúc của mình. Khi tôi lần đầu gặp cô ấy, tôi đã chủ động hỏi số điện thoại của Thư Kỳ. Cô ấy là một diễn viên mà tôi rất mến mộ.”

Sau đó, vì sống ở gần nhau nên hai người cũng thường có dịp gặp gỡ. Phùng Đức Luân trở thành chuyên gia sữa chữa đồ điện tử cho cô hàng xóm xinh đẹp.

Phùng Đức Luân âm thầm che chở Thư Kỳ suốt 20 năm qua ảnh 3

Họ thường chia sẻ tâm sự cả những bí mật riêng tư. Phùng Đức Luân luôn là người đầu tiên Thư Kỳ tìm đến, lắng nghe cô giãi bày khi có chuyện buồn. Anh luôn là người có mặt khi Thư Kỳ cần đến anh nhất, và điều đó nhiều năm không hề thay đổi.

Phùng Đức Luân âm thầm che chở Thư Kỳ suốt 20 năm qua ảnh 4

Không chỉ có quá khứ chuyên đóng phim “cấp 3”, Thư Kỳ còn phải đối mặt với một trong những khoảng thời gian đen tối nhất trong đời khi cô hẹn hò “thiên vương” Lê Minh những năm 2000. Từng bị fan của Lê Minh ném trứng thối và kêu gọi tẩy chay, Thư Kỳ từng không dám ra đường.

Những lúc như vậy, Phùng Đức Luân luôn ở bên Thư Kỳ. Nam đạo diễn cho biết anh không bao giờ phải hỏi Thư Kỳ nghĩ gì vì luôn đọc trúng suy nghĩ của cô. “Khi cô ấy vui, cô ấy cười như mặt trời tỏa nắng. Nhưng khi mọi thứ không đúng như kế hoạch, cô ấy sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn và chán nản. Khi cô ấy cáu giận thì thật đáng sợ, nhưng tôi thích nhìn thấy cô ấy cười.”

Phùng Đức Luân âm thầm che chở Thư Kỳ suốt 20 năm qua ảnh 5

Cặp đôi đẹp của làng giải trí xứ Đài vừa thông báo kết hôn và đã làm đám cưới tại Séc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.