Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng

Đeo đôi cánh nặng 7kg, nữ ca sĩ đứng suốt nhiều giờ để thực hiện những bức hình cho single "The moment".
Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 1

Phương Linh chia sẻ hình ảnh cô cùng êkíp thực hiện cho đĩa đơn The moment. Ca khúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết riêng cho cô.

Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 2
Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 3

Nữ ca sĩ hóa thân thành thiên thần gợi cảm với mái tóc trắng. Nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh thực hiện bộ trang phục xuyên thấu đính đá cầu kỳ để phù hợp với hình tượng nữ ca sĩ xây dựng. 

Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 4

Kim Khanh cho biết cô và thợ làm liên tục trong bảy ngày, mỗi ngày 12 tiếng để đính kết tỉ mỉ từng viên đá và pha lê. Đôi cánh cũng được làm thủ công bằng lông chim và vịt, phủ ánh xà cừ, nặng 7 kg.

Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 5

Phương Linh mặc chiếc đầm nặng 4 kg, đeo cánh 7 kg và đứng suốt 5 giờ để thực hiện phần hình ảnh cho sản phẩm mới.

Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 6

Nữ ca sĩ cho biết sự kỳ công, tận tâm của êkíp khiến cô quên cả mệt mỏi mà tập trung làm việc.

Phương Linh hoá thân thành thiên thần tóc trắng ảnh 7

Êkíp làm hình ảnh chăm chút cho nữ ca sĩ tại hậu trường.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.