Phương Uyên: 'Tôi sẽ không làm chương trình thực tế nữa'

Nhạc sĩ Phương Uyên.
Nhạc sĩ Phương Uyên.
Nhạc sĩ cho rằng đã đến lúc cô dành trọn tâm tư vào việc đào tạo nên một lớp trẻ kế thừa âm nhạc.

- Vì sao chị không tiếp tục làm giám đốc âm nhạc cho chương trình The Voice năm nay khi đã gắn với nó qua hai mùa trước?

- Hợp đồng của tôi ký kết với nhà sản xuất còn tới năm 2015. Tôi dừng vai trò giám đốc âm nhạc vì muốn tập trung thực hiện những dự định riêng. Tôi sẽ mở trường nhạc và công việc này sẽ gắn bó với phần đời còn lại của tôi. Sau liveshow "Dấu ấn" vào đầu tháng tư, tôi sẽ không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc cũng như nhận lời làm giám đốc âm nhạc cho bất cứ chương trình thực tế nào nữa. Tôi muốn lui về làm công việc đào tạo ra một thế hệ ca sĩ mới kế thừa và phát huy những cái hay, cái đẹp trong âm nhạc.

Chị có ý định này từ khi nào?

- Tôi có ý định này từ lâu lắm rồi. Khi xảy ra scandal lớn trong sự nghiệp, tôi đã muốn nghỉ. Tôi và bên nhà sản xuất đã nói chuyện, rằng đến một giai đoạn nào đó thích hợp tôi sẽ ra ngoài làm những điều mình yêu thích. Họ cũng không muốn nhưng tôi đã xin điều này những năm trước nên họ chấp nhận. Tôi không vì giận dỗi hay bất cứ điều gì mà dừng lại.

Điều gì đã ràng buộc chị trong vai trò giám đốc âm nhạc đến hai mùa dù có ý từ bỏ?

- Nhiều người hỏi tôi có phải do hợp đồng tiền tỷ ràng buộc hay có được nhiều lợi ích khi ngồi vào vào vị trí này hay không. Trên đời này không có một tờ giấy nào có thể ràng buộc được tôi ngoài tình cảm. Rồi có những tin đồn cho rằng, nhà sản xuất đã mua cho tôi một căn nhà. Nhân đây, tôi xin đính chính, không có bất cứ công ty nào, không có bất cứ cá nhân nào mua cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi có mọi thứ nhờ mồ hôi, công sức và chất xám của mình. Tôi vẫn mua một chung cư giá rẻ, hàng tháng vẫn phải trả góp. Xe tôi chạy có giá vài trăm triệu. Tôi không khá như mọi người vẫn nghĩ.

- Sau một thời gian đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc cho các chương trình thực tế, chị thấy mình được những gì?

Hiện tại, tôi vui vì luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến, quý trọng. Cũng có thời điểm, tôi mất tinh thần khi hứng phải những scandal từ trên trời rơi xuống. Đến ngày hôm nay, mọi người không nhắc đến là đã có cách nhìn khác về sự kiện đó. Mọi người vẫn tiếp tục tin tưởng, yêu thương và quý mến tôi đó là một điều đáng quý.

Đến bây giờ tôi xin khẳng định, tôi không làm sai. Sau hơn một năm điều tra, Bộ Công an đã giải oan cho tôi. Tất cả chỉ là câu chuyện bị sắp đặt, chỉ cần tôi ký tên vào văn bản đồng ý cho tiếp tục điều tra thì người hại tôi sẽ đi tù. Nhưng tôi thấy mình đã thoát ra chuyện này thì không muốn đưa ai khác vào vòng lao lý. Khi tôi làm giám đốc âm nhạc The Voice mùa thứ hai, có người khuyên tôi nên đưa tờ giấy đó ra để chứng minh mình trong sạch. Thế nhưng, tôi quyết định im lặng, nhắc lại chỉ khiến người ta nghĩ tôi quảng bá tên tuổi.

Phương Uyên: 'Tôi sẽ không làm chương trình thực tế nữa' ảnh 1

Phương Uyên lui về làm giáo viên dạy nhạc.

Với kế hoạch mở trường nhạc,

 

chị định sẽ đào tạo các thế sau thế nào?

- Tôi sẽ không giảng dạy như những trường khác là chuyên sâu về kiến thức mà tôi mang đến thứ các em cần, chính là sự trải nghiệm. Trường học của tôi mang tính ứng dụng rất cao, giúp các em tự tin đứng trên sân khấu và trình diễn thật chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ của tôi là không định hướng mà là khơi dậy tiềm năng bên trong của mỗi người. Mỗi người trẻ đều có cái hay, cái không hay. Là một người đào tạo, tôi phải tìm cách làm sao phát huy được cái tốt của họ một cách triệt để và hạn chế những cái không tốt. Tôi không đào tạo những "bản sao" trong âm nhạc.

Chị nhận xét gì khả năng sáng tác của các nhạc sĩ trẻ hiện nay?

- Âm nhạc ngày xưa và ngày nay thay đổi ra sao thì mỗi người chúng ta đều có những nhận định riêng. Tôi không có quyền thẩm định những ca khúc hiện nay. Tôi cũng không thưởng thức hay đem lại lợi nhuận cho những nhạc sĩ trẻ. Khán giả mới là người làm việc đó. Khán giả thích và muốn là được.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...