Quán quân Vietnam Idol ưu tiên sự nghiệp hơn người yêu

TPO - Tân quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 (Vietnam Idol) thẳng thắn chia sẻ: “Bây giờ, tôi đang ưu tiên sự nghiệp hơn vì một cô gái có thể rời bỏ tôi một ngày nào đó nhưng công việc và sự nghiệp vẫn đang ở bên tôi”, trong cuộc giao lưu trực tuyến vào chiều 4/8.

Người yêu phải chịu đựng được tôi

Là một chàng Việt kiều đẹp trai sở hữu nụ cười ‘tỏa nắng’ nên anh chàng được rất nhiều fan nữ quan tâm về chuyện tình cảm. Trọng Hiếu chia sẻ trong buổi giao lưu: “Theo tôi, tình yêu phải đến từ hai phía. Tôi tin hai người gặp và yêu nhau là duyên số, vì vậy tôi không phân biệt fan, đồng nghiệp hay là bất kỳ ai”.

Trọng Hiếu cũng khẳng định: “Nếu tôi đã yêu và cưới ai thì chắc chắn bố mẹ sẽ ủng hộ. Họ xem hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mình. Nếu tôi buồn, bố mẹ cũng sẽ không vui đâu. Còn nếu tôi yêu ai mà bố mẹ không thích thì sẽ không dẫn người đó đến gặp bố mẹ cho đến khi nào cưới”.

Quán quân Vietnam Idol ưu tiên sự nghiệp hơn người yêu ảnh 1

Trọng Hiếu được bố hộ tống tới cuộc giao lưu trực tuyến chiều nay. Ảnh: Vnexpress.

Nói về hôn nhân đồng giới, Trọng Hiếu không ngần ngại thừa nhận rằng anh thật sự rất ủng hộ tình yêu giữa con người với con người. Trong tình yêu nên có sự bình đẳng, không phân biệt giới tính, miễn hai người thấy hạnh phúc, vui vẻ bên nhau là được.

Tân quán quân Vietnam Idol cũng chia sẻ về mẫu hình cô gái trong mơ của mình: “Một cô gái hấp dẫn tôi là một người cá tính, có nụ cười tươi, "chịu đựng" được tính ăn uống rất chậm của tôi, chia sẻ với tôi những sở thích chung như ăn uống, nhảy múa. Cô ấy cũng phải hiểu và tôn trọng công việc và nghề nghiệp của tôi”. Tuy nhiên, giữa người yêu và sự nghiệp nếu phải lựa chọn thì Trọng Hiếu thẳng thắn: “Hiện tại, tôi không có bạn gái nên chưa hình dung được phải phản ứng thế nào trong tình huống này . Bây giờ, tôi đang ưu tiên sự nghiệp hơn vì một cô gái có thể rời bỏ tôi một ngày nào đó nhưng công việc và sự nghiệp vẫn đang ở bên tôi”.

Cũng có nhiều độc giả thắc mắc về mối quan hệ của anh và vũ công Kim Anh trong quá trình tham gia chương trình, Trọng Hiếu khẳng định: “Tôi và Kim Anh là bạn bè, đồng nghiệp tốt của nhau. Tôi nhảy cùng Kim Anh là do sự sắp xếp của ban tổ chức. Tôi rất quý cô ấy nhưng yêu nhau thì không có đâu”.

Sẽ xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam trước

Từ sau đăng quang, Trọng Hiếu cho biết đang tập làm quen với một cuộc sống mới khi không còn ê-kíp và các bạn bên cạnh nữa. Sắp tới, anh tiết lộ sẽ tham gia một số chương trình ca nhạc, cả trên tivi và ở ngoài. Trọng Hiếu đang rất nóng lòng gặp lại khán giả.

Anh chàng cũng chia sẻ kế hoạch muốn xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam trước sau đó mới hướng ra thế giới. “Thật ra tôi rất muốn giới thiệu hình ảnh một Quán quân Vietnam Idol ra quốc tế. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ cần thêm thời gian. Riêng ở Đức, tôi vẫn quay về để thăm bạn bè, đi du lịch... Tôi cũng tạm hoãn công việc tại Đức để tập trung cho sự nghiệp trong nước” – Trọng Hiếu tâm sự.

Quán quân Vietnam Idol ưu tiên sự nghiệp hơn người yêu ảnh 2

Ảnh: Vnexpress.

Dòng nhạc mà tân quán quân theo đuổi là Pop và R&B, một chút Funk. Trọng Hiếu cho biết hàng năm anh đều về nước thăm gia đình và du lịch nhưng chỉ đến lần tham gia Vietnam Idol mới có thời gian dài nhất ở trong nước. Chính vì thế đây là lần đầu tiên Trọng Hiếu có dịp biết ít nhiều về môi trường âm nhạc Việt Nam. Do phải tập trung hoàn toàn thời gian cho cuộc thi nên anh vẫn chưa có thời gian tìm hiểu để biết rõ. Trọng Hiếu tiết lộ có nghe nhiều ca sĩ Việt Nam hát và thích chất giọng của Hoàng Tôn, thích phong cách của Tóc Tiên. Nếu mà xét về tổng thể thì Trọng Hiếu thích "chất" của nhạc sĩ Thanh Bùi.

Nói về Vietnam Idol, anh thật thà: “Vietnam Idol mở ra cho tôi rất nhiều cánh cửa để bước vào thị trường âm nhạc Việt Nam và môi trường hoạt động nghệ thuật trong nước. Tham gia chương trình này là một duyên số và là một trải nghiệm đáng nhớ trong tuổi trẻ của tôi. Chắc chắn nhờ cuộc thi này mà tôi có cơ hội định hướng rõ và tìm được con đường phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Sân chơi này là nơi tôi hiện thực hóa ước mơ được đứng trên sân khấu ca hát một cách chuyên nghiệp và là thành quả cho những nỗ lực rèn luyện, học tập của tôi trong suốt thời gian qua”.

Không muốn chứng tỏ xứng đáng hơn Bích Ngọc

Sau đêm chung kết có nhiều ý kiến cho rằng Bích Ngọc xứng đáng giành ngôi quán quân hơn Trọng Hiếu, về điều này anh chàng thẳng thắn: “Tôi từng nói, nếu Ngọc là quán quân cũng rất xứng đáng. Nhưng có lẽ mỗi người có một đối tượng khán giả yêu thích riêng nên họ sẽ bình chọn cho thần tượng của mình. Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình và sẽ cố gắng hết sức, không phải để chứng tỏ mình xứng đáng hơn mà để không phụ lòng mọi người”.

Quán quân Vietnam Idol ưu tiên sự nghiệp hơn người yêu ảnh 3

Ảnh: Vnexpress.

Chia sẻ về các bạn thí sinh trong cuộc thi, Trọng Hiếu bật mí anh rất quý Hà Nhi nhưng cũng rất quý Vân Quỳnh, Bích Ngọc... và các thí sinh khác. Trọng Hiếu và Hà Nhi có nhiều điểm chung về ăn uống như sợ rau diếp cá và đồng điệu về gu nhạc pop, R&B... Còn về cảm xúc đặc biệt với Hà Nhi mà khán giả đề cập tới, Trọng Hiếu lấp lửng: “Tôi thấy với mỗi người tôi lại có cảm xúc đặc biệt theo kiểu khác”.

Trọng Hiếu khá thân với Vân Quỳnh, Hà Nhi, Minh Quân... Vì Vân Quỳnh cũng là Việt kiều như Trọng Hiếu, nên hai người thường chia sẻ, trao đổi và giúp đỡ nhau trong suốt mùa thi. Hà Nhi và Trọng Hiếu cũng có nhiều sở thích chung về âm nhạc và ăn uống. Trọng Hiếu cho biết anh và Minh Quân thân thiết nhau vì Quân thường dạy Trọng Hiếu tiếng Việt.

Theo Lược ghi theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.