Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki

Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki
TPO - Người hâm mộ vẫn đang mong mỏi một câu chuyện “phim giả tình thật” giữa hai nhân vật chính của phim “Hậu duệ mặt trời” nhưng có vẻ điều này khó xảy ra.
Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 1

“Nữ hoàng mặt mộc” xứ Hàn cho biết cô khó mà yêu nam diễn viên Song Joong Ki bởi giờ đây, “trai đẹp” không phải là mẫu hình bạn trai lý tưởng của cô.

Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 2

Trải qua mối tình với các mỹ nam nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn như Lee Byung Hun và Hyun Bin, người đẹp 34 tuổi cho biết: “Khi còn trẻ, tôi thích những chàng trai có nhân cách tốt và ngoại hình điển trai một chút. Tuy nhiên, hiện tại suy nghĩ của tôi đã thay đổi nhiều. Với sự căng thẳng ngày càng nhiều từ công việc, tôi thực sự mong mỏi có người đàn ông để tôi có thể dựa vào.

Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 3

Sẽ thật tuyệt vời nếu có ai đó trong những lúc mệt mỏi nhất. Điều tôi mong muốn là anh ấy sẽ lắng nghe tôi khi tôi gặp stress.”

Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 4
Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 5
Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 6

Song Hye Kyo nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà cô còn được yêu mến bởi những hành động ấm áp.

Song Hye Kyo tiết lộ lý do không muốn hẹn hò với Song Joong Ki ảnh 7

Hôm qua 20/7, nữ diễn viên 34 tuổi đã gửi hẳn một xe chở đầy cà phê đến cho đoàn làm phim “Red Teacher”. Đây là dự án phim mới nhất của đạo diễn Yoo Jong Sun – người cô từng gặp trong quá trình đóng phim “Hậu duệ mặt trời”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.