Thạch Thảo - Ngọc Hải: Mối tình đầy tiếc nuối thời 'Mưa bụi'

Thạch Thảo - Ngọc Hải: Mối tình đầy tiếc nuối thời 'Mưa bụi'
Thạch Thảo chọn cho mình lối sống xa rời nghệ thuật sau sự đổ vỡ của cuộc tình 12 năm với Ngọc Hải. Trong số những nghệ sĩ Mưa bụi thời bấy giờ, rất khó để tìm kiếm những thông tin về nữ ca sĩ Thạch Thảo. 

Không có bất cứ bài phỏng vấn nào trước đây, cũng khó có thông tin về hiện nay chị đang làm gì, ở đâu. Vậy nên, những đường nét phác hoạ về chân dung nữ ca sĩ này hầu hết qua sự chắp vá những lời tâm sự của Ngọc Hải, người tình một thời của Thạch Thảo về cuộc tình 12 năm này.

Mối nhân duyên trời định

Cũng như Tài Linh, Đình Văn hay Ngọc Hải, Thạch Thảo tình cờ đến với Mưa bụi và tạo nên một mối nhân duyên với Ngọc Hải từ Kim Lợi studio, phòng thu của nhạc sĩ Hữu Minh, người khai sinh ra dòng nhạc Mưa bụi.

Khi Ngọc Sơn đang thu âm tại Kim Lợi, anh đã nhờ em trai là Ngọc Hải qua nhà Thạch Thảo để đưa cô đến phòng thu song ca cùng. Kể từ sự tình cờ ấy, hai người dần cởi mở với nhau hơn qua những cuộc trò chuyện, những lời tâm sự. Thấy Thạch Thảo dễ thương, lại là người có cùng chung chí hướng nghệ thuật, Ngọc Hải đã nảy ra ý định mời cô hát chung cùng anh.

Thạch Thảo - Ngọc Hải: Mối tình đầy tiếc nuối thời 'Mưa bụi' ảnh 1

Sau đó 10 ngày, cặp đôi nhận được lời mời đi hát ở Biên Hoà, vì Thạch Thảo không có xe nên Ngọc Hải đã chở cô đi cùng. Đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy bóng dáng người đẹp, Ngọc Hải thấy bực mình vì sự trễ hẹn quá đáng này.

Tuy nhiên ngay khi vừa thấy cô, Thạch Thảo đã ngay lập tức nhắc nhở Ngọc Hải rằng đó là ngày 8/3, vậy mà anh không chuẩn bị nổi cho cô một món quà mua vội hay một đoá hoa bán ven đường. Kể từ đó, câu chuyện 8/3 lịch sử này như một dấu mốc đánh dấu tình cảm của hai người.

Thạch Thảo từng tâm sự: "Những lần đi lưu diễn ở các tỉnh miền Trung, Đắc Nông, Bù Đăng Bù Đốp... các nữ ca sĩ thường phải tay xách nách mang, lại ở nhà dân nên mọi sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Anh Hải thường xung phong xách nước giúp các nữ ca sĩ. Nhiều hôm ở hội trường các huyện, anh kê bàn ghế lại cho các bạn nữ ngả lưng, còn mình thì nằm dưới đất. Chính bản tính ga lăng và sự nhiệt tình của anh đã làm Thảo xúc động và tình yêu đến lúc nào không hay".

Trong suốt 12 năm bên nhau, cặp đôi dường như ít khi nào hờn giận mà nếu có, cũng chỉ là trong phút chốc. Ngọc Hải luôn say mê với công việc mà đôi khi, cũng chính vì đam mê quá mà anh quên đi tất cả, thậm chí cả người yêu.

Thời gian đầu, hai người tranh cãi khá căng thẳng về chuyện này nhưng dần dần, Thạch Thảo hiểu được tính Ngọc Hải, lại càng thương anh nhiều hơn. Sự đồng cảm trong công việc lẫn cảm xúc trong tình yêu đã khiến hai người ngày càng hiểu được nhau, tạo nên sợi dây vô hình ràng buộc hai người lại với nhau và khiến cho họ càng thăng hoa trên sân khấu.

Năm 1994, Ngọc Hải – Thạch Thảo cho ra mắt album song ca Thương mãi ngàn năm, và sau đó là cả loạt album Mưa bụi đã khiến cho họ trở thành cặp đôi được rất nhiều khán giả yêu mến. Có thể kể đến những ca khúc đã từng cùng họ đi khắp các sân khấu lớn nhỏ như Hoa mười giờ, Tiễn biệt, Làm dâu xứ lạ, Tình đời…

Thời kỳ đỉnh cao qua đi, Ngọc Hải đã thôi đam mê với âm nhạc, anh quyết định dừng hát, thành lập công ty Bao bì nông hải sản Núi Dinh ở Vũng Tàu. Thạch Thảo không những tôn trọng quyết định của anh, mà còn hy sinh cả sự nghiệp của mình để theo anh về làm quản lý, điều hành sản xuất ở công ty mới thành lập.

Sau 4 năm, đến năm 2002, Ngọc Hải quyết định quay lại sân khấu, còn Thạch Thảo vẫn một tay quán xuyến cả sự nghiệp của cặp đôi. Cô cho rằng nếu cần một người để lo liệu công việc kinh doanh, thì cô xin được hy sinh cho tình yêu của mình. Có thể sau này, cô sẽ đi hát trở lại nhưng thời điểm đó, cô một lòng làm hậu phương vững chắc cho cuộc tình của mình.

Cuộc chia ly đầy nuối tiếc

Tuy nhiên, thời điểm Ngọc Hải quay lại với sân khấu cũng chính là khi những nhạt phai trong tình cảm bắt đầu nhen nhóm. Sau hai năm kể từ lúc đó, cả hai đã quyết định nói lời chia tay để lại bao nuối tiếc cho người hâm mộ.

Sau khi chia tay, Thạch Thảo không chia sẻ bất cứ điều gì, còn Ngọc Hải cũng chỉ giải thích đơn giản rằng họ có duyên mà không có nợ. 12 năm ấy, cả hai đều bận rộn với công việc nên thời gian dành cho nhau cũng ít, tình cảm cũng từ đó mà phai nhạt.

"Ghen tuông hay hờn giận đều không có trong sự chia tay này. Sự tác động của gia đình cũng không. Chúng tôi yêu nhau hơn 10 năm mà chưa tiến đến hôn nhân, gia đình hai bên đều sốt ruột, muốn có cháu ẵm bồng. Vả lại, tôi và Thạch Thảo cũng không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi là cặp đôi có duyên mà không có nợ nên đành nói lời chia tay trong sự tôn trọng lẫn nhau. Chuyện chia tay, tôi và cô ấy giải quyết êm đẹp, khi cả hai đều thấy rằng điều đó là cần thiết và tốt cho cả cô ấy lẫn tôi. Tôi muốn Thảo thật sự hạnh phúc về mọi mặt khi không có tôi bên cạnh" - Ngọc Hải nói.

Thạch Thảo - Ngọc Hải: Mối tình đầy tiếc nuối thời 'Mưa bụi' ảnh 2 Thạch Thảo, Hương Lan, Giao Linh, Trung Hậu.
Có ý kiến rằng có người thứ ba xen vào cuộc tình này, tuy nhiên Ngọc Hải lên tiếng phủ nhận. Anh cũng chia sẻ sau khi chia tay, họ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau về sức khoẻ, công việc, cuộc sống hàng ngày.   

Sau khi chia tay, Thạch Thảo nghỉ hẳn kinh doanh, trở về sống với ba mẹ và thỉnh thoảng đi hát khi có lời mời. Kể từ đó đến nay, dường như rất ít chương trình ca nhạc có sự góp mặt của cô. Có lẽ Thạch Thảo đã chọn cho mình một con đường êm đềm hoàn toàn không dính dáng đến nghệ thuật.

Tuy nhiên, dù nếu là như thế, khán giả vẫn không ai có thể quên được Thạch Thảo một thời với những ca khúc đi vào lòng người, không thể quên được mối tình tưởng chừng là đời đời kiếp kiếp với Ngọc Hải, một mối tình êm đềm, nhiều ngọt ngào xen lẫn với sự hy sinh ít ai có thể làm được cho người mình yêu.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.