Thành viên nhóm Baby Kara tự tử ở tuổi 23

So Jin, thành viên nhóm Baby Kara.
So Jin, thành viên nhóm Baby Kara.
Cô gái sinh năm 1992 được cho là qua đời do ảnh hưởng của căn bệnh trầm cảm.

Theo Bnt, So Jin bị phát hiện nằm dưới luống hoa một tòa nhà chung cư ở Daegu, Hàn Quốc vào chiều 24/2. Lúc này, cô đã trong tình trạng tắt thở. Theo phán đoán ban đầu của cảnh sát, So Jin nhảy từ tầng 10 của tòa nhà. Nguyên nhân cái chết còn tiếp tục được điều tra.

Một số nguồn tin cho biết thêm, So Jin đã mắc bệnh trầm cảm một thời gian.

Đại diện công ty quản lý cho biết, họ rất đau buồn trước cái chết của So Jin và sẽ làm hết sức để giúp đỡ gia đình cô.

So Jin mơ ước thành ca sĩ từ bé và đã có khoảng 5 năm theo đuổi giấc mơ. Cô là một trong số bảy ứng viên của "Baby Kara" - nhóm nhạc dự bị để chọn ra một thành viên chính thức gia nhập Kara. Tuy nhiên, tấm vé gia nhập nhóm nhạc nổi tiếng cuối cùng thuộc về một thí sinh khác.

Làng giải trí Hàn Quốc nổi tiếng khắc nghiệt. Để có chỗ đứng trong làng nhạc, các nghệ sĩ phải làm việc với cường độ cao, thực hiện những quy định nghiêm ngặt của công ty quản lý. Năm 2014, dư luận Hàn Quốc bàng hoàng vì sự ra đi của hai ca sĩ tuổi đôi mươi là EunB và Rise.

Theo VnExpress

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG