The Voice: Thùy Linh và Xuân Sơn dừng cuộc chơi

The Voice: Thùy Linh và Xuân Sơn dừng cuộc chơi
TPO - Các thí sinh của đội Thu Minh tiếp tục "gây bão" với những màn trình diễn nhận về nhiều phản ứng trái chiều trong liveshow Giọng hát Việt diễn ra tối Chủ nhật 16-12.

The Voice: Thùy Linh và Xuân Sơn dừng cuộc chơi

> Giọng hát Việt: Kết quả bình chọn không biết đâu mà lần

> Thí sinh The Voice 'đổ bộ' Bài Hát Việt

TPO - Các thí sinh của đội Thu Minh tiếp tục "gây bão" với những màn trình diễn nhận về nhiều phản ứng trái chiều trong liveshow Giọng hát Việt diễn ra tối Chủ nhật 16-12.

Hương Tràm bất ngờ thay đổi phong cách sex
Hương Tràm bất ngờ thay đổi phong cách sex.

Tối qua, các học trò của Trần Lập và Thu Minh tiếp tục lên sân khấu "đấu trí" và mỗi thí sinh sẽ phải trình diễn hai ca khúc. Sau đêm diễn này sẽ chỉ còn 2 thí sinh tiếp tục đồng hành cùng mỗi huấn luận viên trên chặng đường chinh phục ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt.

Với việc phải trình bày 2 ca khúc trong đêm diễn, các thí sinh và huấn luận viên đã thực sự phải làm việc căng thẳng để mang lại những màn trình diễn mới mẻ, cuốn hút, đủ sức thuyết phục khán giả để họ bình chọn cho giọng hát mà mình yêu thích ngay sau đêm diễn.

Huấn luận viên Thu Minh tiếp tục thể hiện chiến lược đào tạo học sinh rất đáng gờm khi để Hương Tràm thay đổi hoàn toàn phong cách so với các đêm diễn trước đây. Khác hẳn với một hình ảnh dịu dàng, nữ tính trong các bản Pop Ballad, tối qua Hương Tràm đã thử khoác lên mình chiếc áo "nữ hoàng nhạc Dance" của Thu Minh khi chọn ca khúc Hush Hush rất nổi tiếng từng được nhóm nhạc nữ PussyCat Dolls thể hiện rất thành công.

Màn biểu diễn phá cách ca khúc Hạ trắng của Hương Tràm được đánh giá cao
Màn biểu diễn phá cách ca khúc Hạ trắng của Hương Tràm được đánh giá cao.
 

Đây là một ca khúc rất thú vị, chia làm hai phần rõ rệt, phần đầu hơi nhẹ nhàng, da diết và phần sau sôi động, mãnh liệt. Tuy nhiên, với những động tác vũ đạo rất bốc lửa kết hợp cùng bài hát đòi hỏi người trình diễn phải làm chủ được sân khấu, giải phóng cơ thể và cột chặt hơi để không bị hụt trong mỗi bước nhảy.

Hương Tràm diện một trang phục rất sexy và năng động, gợi nhớ đến hình ảnh gợi cảm của Thu Minh trên sân khấu, tuy nhiên những bước nhảy của cô còn khá gượng gạo và chưa thực sự ăn ý với vũ đoàn. Mặc dù giọng hát của Hương Tràm trong ca khúc này khá dày và bốc, tuy nhiên người nghe vẫn có thể nhận ra những nhược điểm của cô khi hát các dòng nhạc sôi động.

Hồ Ngọc Hà khi nhận xét về màn trình diễn này cũng đã phải thừa nhận "Hương Tràm khi hát Pop Ballad thì làm chủ tuyệt vời hơn", mặc dù vậy nữ huấn luận viên xinh đẹp này cũng phải công nhận "em mới đi hát mà làm được như thế là tốt rồi". Rất tiếc là Thu Minh lại không có cơ hội nhận xét về màn trình diễn gây bất ngờ của cô học trò cưng, nếu không khán giả đã có thể nghe những phân tích về ưu, nhược điểm trong màn biểu diễn này của Hương Tràm.

Ngay sau màn biểu diễn này, cư dân mạng cũng có những phản ứng trái chiều, tuy nhiên có vẻ chỉ một số ít khán giả tỏ ra hào hứng và ủng hộ sự thay đổi phong cách của Hương Tràm. Nhiều ý kiến thẳng thắn chia sẻ rằng Hương Tràm nên trung thành với phong cách pop ballad nhẹ nhàng sẽ phát huy được thế mạnh giọng hát của cô, dù đôi lúc sẽ bị chê là nhàm chán.

Tuy nhiên, ca khúc 'Hạ trắng' đã giúp Hương Tràm lấy lại được điểm trong mắt khán giả và các huấn luận viên bởi dẫu sao cũng gần với phong cách nhẹ nhàng, da diết của cô. Mr. Đàm nhận xét Hương Tràm đã chọn một ca khúc rất khó và trình diễn táo bạo, phá cách nhưng rất thuyết phục mà không gây khó chịu cho người nghe.

Với những chiến lược rất thông minh dành cho cô học trò của mình, không bất ngờ khi Hương Tràm lại là thí sinh được bình chọn nhiều nhất của đội Thu Minh với hơn 62% lượt bình chọn, vượt xa hai đối thủ còn lại là Trúc Nhân và Xuân Sơn.

Trúc Nhân tiếp tục chứng tỏ mình là một ẩn số thú vị
Trúc Nhân tiếp tục chứng tỏ mình là một ẩn số thú vị.
 

Sau Hương Tràm, Trúc Nhân cũng là cái tên rất được chú ý trong đội Thu Minh với hai màn trình diễn rất xuất sắc. Chàng trai này đã rất thông minh khi chọn những ca khúc tự sự cổ điển có giai điệu mang phong cách soul, jazz để có thể phát huy được thế mạnh phiêu linh và quái của mình trên sân khấu.

Với một tư duy rất sáng tạo và những tìm tòi mới lạ trong cách trình diễn, Trúc Nhân đã hình thành cho mình một phong cách xuyên suốt qua hai ca khúc Đông và Giọt mưa thu, đó là hình ảnh một chàng ca sĩ lịch lãm, quái tính và mạo hiểm trên sân khấu. Xem Trúc Nhân trình diễn, người ta đôi lúc hình dung ra hình ảnh của Tùng Dương với rất nhiều điểm chung.

Lợi thế của Trúc Nhân nằm ở sự tự tin và những đột phá mới mẻ mà anh chàng này luôn mang tới cho mỗi ca khúc. Cách xử lý ca khúc của Trúc Nhân cũng rất quái khi không theo một khuôn mẫu, trật tự nào và luôn khiến khán gả phải bất ngờ với những đoạn phiêu, lên tông rất khó nhằn của mình.

Tuy nhiên, huấn luận viên Thu Minh lại không quá ủng hộ cách hát thiên về bản năng này của Trúc Nhân. Sau màn biểu diễn đầu tiên của học trò, cô phải thốt lên "Sao em dãy đành đạch vậy, em hơi làm quá rồi, em phải biết tiết chế và kiểm soát để tiết mục trở nên hoàn hảo hơn. Sáng tạo và thảm họa rất gần nhau đấy em có biết không". Dẫu vậy, Thu Minh cũng không thể phủ nhận rằng: "Trúc Nhân là một điểm nhấn của chương trình Giọng hát Việt".

Với sự xuất sắc vượt trội của Hương Tràm và Trúc Nhân, chàng trai Đỗ Xuân Sơn đã phải nói lời chia tay chương trình khi vẫn trung thành với phong cách hát tự sự nhẹ nhàng nhưng không có điểm nhấn.

Càng về cuối, khán giả càng mong chờ hơn ở các thí sinh những sự đột phá mới mẻ, và có vẻ những ai vẫn trung thành với phong cách cũ khó lòng nhận được sự bình chọn của khán giả. Đó là điều có thể nhận thấy ở đội Trần Lập trong đêm diễn tối qua.

Thí sinh Kim Loan vốn quen thuộc với cách gọi "chú sư tử" bỗng nền nã, da diết trong ca khúc mang âm hưởng dân tộc - Đất nước lời ru, chàng trai Kiên Giang vốn quen thuộc với phong cách bán cổ điển lịch lãm bỗng thân thương và sâu lắng với Nơi đảo xa hát về các chiến sĩ canh giữ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Chỉ với hai sự đổi mới rất khôn ngoan trên, Kim Loan và Kiên Giang đã nhận được sự tán thưởng và bình chọn của khán giả để đi tiếp vào vòng trong.

Trong khi đó thí sinh Thùy Linh có thể nói là người kiên định và "lì lợm" nhất khi tiếp tục chọn dòng nhạc jazz để trình diễn. Tuy nhiên với phong độ đi xuống trong đêm diễn tối qua, Thùy Linh đã không mang lại những sự mới mẻ có thể thuyết phục khán giả bầu chọn cho cô và phải nói lời chia tay chương trình.

Duy Nam

Theo Viết
MỚI - NÓNG