Thuỷ Tiên nhập viện trong ngày sinh nhật

Hình ảnh Thuỷ Tiên trong bệnh viện.
Hình ảnh Thuỷ Tiên trong bệnh viện.
Nữ ca sĩ đang bị cúm siêu vi, người đứng không vững và thường xuyên bị ù tai.

Sáng 25/11, Thuỷ Tiên chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh đang nhập viện truyền nước biển cùng dòng chú thích: "Sinh nhật mà em được tặng mấy con cúm siêu vi, buộc nhập viện trong đêm. Cứ 2-3 tiếng là sốt 40 độ một lần. Người đứng không vững, nằm thì ù tai không thấy gì, bác sĩ nói phải 5-10 ngày mới khỏi. Bao nhiêu hợp đồng đã ký, người ta có thông cảm cho e không? Ôi chết mất".

Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã xác nhận rằng, hình ảnh cô nhập viện là thật. Hiện tại, Thuỷ Tiên không thể đứng vững, chỉ nằm một chỗ. Lý do khiến sức khoẻ cô không tốt là do làm việc quá nhiều và ăn uống không điều độ. Chính vì cơ thể yếu nên khi virus siêu vi xuất hiện đã nhanh chóng khiến cô ngã quỵ, liên tục sốt và phải nhập viện ngay trong đêm.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết thêm, trong những ngày tới cô có rất nhiều sự kiện phải tham gia và đã ký hợp đồng từ trước. Trước tình trạng sức khoẻ không ổn định, Thuỷ Tiên chỉ biết gọi điện thoại xin lỗi và mong muốn các bầu show thông cảm giúp cô.

Thuỷ Tiên nhập viện trong ngày sinh nhật ảnh 1

Thuỷ Tiên trong buổi họp fan 22/11.

Trước đó, sau trận Việt Nam đá với Indonesia tại AFF Cup, Thủy Tiên cũng đăng tải dòng status khá dài bày tỏ sự bức xúc của cô khi Công Vinh bị xem thường. 

Theo như nữ ca sĩ chia sẻ, bản thân Công Vinh chỉ muốn chiến đấu hết mình và vượt qua mọi hoàn cảnh, thế nhưng lại có những người khi vui thì nhớ đến Công Vinh, còn khi tàn cuộc lại chỉ chăm chăm dìm anh xuống bùn.

Theo Tường Huy

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.