'Trấn Thành gặp sự cố, tôi cũng tự xin rút'

Võ Hạ Trâm cùng Trấn Thành tại chương trình 'Biệt đội tài năng nhí'.
Võ Hạ Trâm cùng Trấn Thành tại chương trình 'Biệt đội tài năng nhí'.
TPO - "Thiết nghĩ chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí anh Trấn Thành không làm được, tôi có ngồi với một giám khảo khác cũng sẽ không đồng điệu cho lắm và sẽ không mang lại tiếng cười và hiệu quả cho show, vì thế tôi tự rút khỏi chương trình", Võ Hạ Trâm, người đóng cặp HLV cùng Trấn Thành theo kế hoạch ban đầu chia sẻ.

Theo Hạ Trâm, cô và Trấn Thành đã có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau, có gu chung về thẩm mỹ âm nhạc, tính cách khá giống nhau nên sự kết hợp ăn ý hơn rất nhiều. Cô nói: "Ở chương trình “Biệt tài tí hon”, hai anh em đồng hành cùng nhau rất ăn ý, làm cho show vui hẳn lên. Đó cũng là một chương trình dành cho thiếu nhi. Bản thân tôi thấy trong show này anh Trấn Thành cũng tiết chế được".

Theo Hạ Trâm, nếu không có Trấn Thành thì cô khó mà bật lên hết được năng khiếu của mình. Cô thấy tiếc khi Trấn Thành bị loại khỏi chương trình bởi anh là người rất hoạt ngôn và thông minh, show có vui nhộn, dí dỏm, có sống động hay không cũng một phần nhờ Trấn Thành. Sau khi Trấn Thành - Hạ Trâm rời chương trình, MC Thanh Bạch và Đoan Trang đã được mời thay thế.

Tuy nhiên, Hạ Trâm cũng thừa nhận: "Anh Thành cũng có những cái chưa được của mình. Khi một người tài nhiều thì cũng có tật nhiều. Khi Thành có những câu phát ngôn trên truyền hình và trên mặt báo thì nó nói lên cái tôi của anh Thành. Nghệ sĩ có quyền nói lên cái tôi của mình, nhưng đôi khi chưa phù hợp lắm với hoàn cảnh". Hạ Trâm chia sẻ, về phía nhà đài một chương trình được đưa lên phát sóng thì nhà đài có quyền biên tập, góp ý và cắt cúp những cái không phù hợp, phải kiểm duyệt nội dung chương trình và phát ngôn của nghệ sĩ có phù hợp hay không. Và quan trọng khán giả đón nhận như thế nào, nếu khán giả phản ứng trước những chương trình mà cho rằng đó là hài nhảm thì bắt buộc nhà đài sẽ phải xem lại chương trình để cho phù hợp hơn. Không thể đổ cho một cá nhân, mà phải là trách nhiệm của cả ba bên: nghệ sĩ, nhà đài và khán giả.

MỚI - NÓNG