Trương Nhi: ‘Kiên quyết không mặc hở hang trong Glee’

TPO - Sở hữu ngoại hình cá tính, mạnh mẽ, Trương Nhi được cho là lựa chọn phù hợp với hình ảnh cô giáo thể dục Phương Lan ở Glee phiên bản Việt. Không chỉ được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất, ngoại hình ưa nhìn, gu thời trang cũng là một trong những điểm nhấn để Trương Nhi thể hiện tốt vai diễn lần này.

Diễn viên 9X hé lộ trong những tập đầu của Glee phiên bản Việt, cô lựa chọn trang phục thể thao mạnh mẽ, khoẻ khoắn để phù hợp với vai Phương Lan. Đặc biệt, với vai diễn lần này, Trương Nhi từ chối mọi thiết kế cắt khoét hở hang. Theo người đẹp, cô và đạo diễn muốn hướng đến một hình tượng giáo viên nghiêm túc, chỉnh tề, vì thế những thiết kế hở hang quá đà sẽ bị từ chối. 

Thay vào đó, những trang phục Trương Nhi khoác lên mình đều có sự kín đáo, năng động, thoải mái nhất định. Có thể thấy phong cách thể thao “theo” Trương Nhi suốt quá trình quay Glee. Vốn là người có phong cách gợi cảm, quyến rũ, lần này, diễn viên sinh năm 1990 quyết tâm không mặc hở để làm tròn vai diễn. 

Nói về quyết định không mặc hở khi đóng Glee, Trương Nhi cho hay, cô muốn có sự khác biệt ở mỗi vai diễn. Nếu lúc trước, người đẹp xây dựng hình tượng sành điệu, hợp thời trang thì ở vai diễn trong Glee, cô tiết chế phong cách thời trang để bảo toàn vai diễn. Lựa chọn những bộ cánh kín đáo, khoẻ khoắn nhưng nhờ ngoại hình nóng bóng mà cô giáo Phương Lan do Trương Nhi vẫn toát lên sức quyến rũ riêng.

Trương Nhi: ‘Kiên quyết không mặc hở hang trong Glee’ ảnh 1
Trương Nhi: ‘Kiên quyết không mặc hở hang trong Glee’ ảnh 2
Trương Nhi: ‘Kiên quyết không mặc hở hang trong Glee’ ảnh 3
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.