Truyền hình khỏa thân gây sốc ở châu Á chết yểu

Truyền hình khỏa thân gây sốc ở châu Á chết yểu
Chương trình này từng gây xôn xao Châu Á nhưng cuối cùng cũng bị phá sản.

Không phải chỉ có Mỹ hay châu Âu mới có truyền hình khỏa thân, tại châu Á cũng từng có một chương trình như thế này và đã gây sốc với khán giả.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999, Naked News (Tin tức khỏa thân) đã tạo được sự chú ý lớn trên truyền hình, internet và mạng điện thoại di động tại Bắc Mỹ, Australia và châu Âu. Sau đó, chương trình đã lan sang thị trường châu Á và gây một cú sốc lớn.

Naked News tại Hàn bị dừng phát sóng chỉ sau 1 tháng

Tại Hàn Quốc, chương trình Tin tức khỏa thân được ra mắt vào ngày 23/6/2009 với 2 phiên bản cùng khẩu hiệu "không có gì phải giấu diếm". Việc phân chia này tùy thuộc vào đối tượng khán giả. Với chương trình dành cho tuổi teen (từ 15 đến 19 tuổi), người dẫn sẽ mặc bikini. Còn trong phiên bản dành cho lứa tuổi trên 19, nữ phát thanh viên để ngực trần.

Chương trình Tin tức khỏa thân gây sốc khi ra mắt tại Hàn vào năm 2009. Chương trình đã gây sốc dư luận Hàn thời điểm đó, bởi không phù hợp với văn hóa phương Đông. 9 cô gái xinh đẹp có khả năng dẫn chương trình được tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu về mặt hình thể, để trở thành những MC gợi cảm và… dũng cảm nude trên truyền hình.

Để xem được chương trình, người dùng phải đăng ký sử dụng dịch vụ với phí thuê bao hàng tháng. Chỉ khoảng hơn 1 tuần sau khi tập đầu tiên phát sóng đã có khoảng 230.000 người chấp nhận bỏ 13.800 won (khoảng 274.000 VND)/tháng để được xem Naked News.

Truyền hình khỏa thân gây sốc ở châu Á chết yểu ảnh 1

Các MC dẫn chương trình tin tức dành cho lứa tuổi 15 đến 19 của Naked News Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng sau, các dịch vụ của chương trình truyền hình khỏa thân này đã phải ngừng phát sóng tại Hàn Quốc. Trụ sở của Naked News tại Yeoksam-dong, phía nam Seoul và trang web chương trình đều bị đóng cửa. Khách hàng nhận được thông báo công ty chủ quản sẽ hoàn trả phí thuê bao trong vòng một tháng. Nhưng khi đó, giám đốc điều hành của chương trình bỏ trốn còn Chủ tịch công ty cũng chạy sang nước khác.

Lý do chính khiến Naked News bị cấm cửa ở Hàn vì cơ quan kiểm duyệt văn hoá nước này cho rằng nó quá khêu gợi.

Phát thanh viên của Naked News bị trầm cảm

9 phát thanh viên được tuyển chọn để lên hình cho Naked News Korea đều bị ngược đãi. Họ cho hay, công ty đã không trả lương trong 1 tháng họ làm việc. Đơn kiện đã được gửi tới Cảnh sát và Bộ Lao động Hàn Quốc. Chủ tịch công ty là ông John Chau bị tố đã lừa gạt tiền của các nhân viên.

Truyền hình khỏa thân gây sốc ở châu Á chết yểu ảnh 2

4 nữ phát thanh viên của chương trình Tin tức khỏa thân khóc trong buổi họp báo.

Khoảng 1 năm rưỡi sau khi Naked News bị phá sản tại Hàn, phóng viên đã tới tìm hiểu hoàn cảnh của một vài người trong số những nữ phát thanh viên của chương trình, trong đó có Lee Shi Hyo.

Năm 2009, Lee vốn là một cô gái có thân hình gợi cảm, tính cách hoạt bát, từng là người mẫu thời trang quen thuộc với kiểu tóc xoăn bồng bềnh. Để vươn tới ước mơ trở thành một phát thanh viên truyền hình, Lee đã thử đi thi tuyển MC. Ban đầu, cô nhận lời tham gia Naked News theo bản hợp đồng sẽ không cởi đồ để dẫn chương trình.

Tuy nhiên, sau đó nhà sản xuất đã làm trái những quy tắc trong hợp đồng và bắt ép cô phải mặc bikini hoặc bán khỏa thân. Vì vậy Lee Shi Hyo đã từ bỏ công việc của một MC.

Khoảng 1 năm sau, theo lời giới thiệu của một người bạn, Lee tham gia chương trình hẹn hò cặp đôi trên sóng truyền hình cáp Hàn Quốc. Cô được chú ý vì khiến trái tim một chàng trai xao xuyến. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin Lee Shi Hyo từng là MC trong chương trình Naked News, người con trai kia đã không còn tình cảm với cô. Lee rơi vào khủng hoảng tâm lý vì những hiểu lầm, định kiến của mọi người xung quanh. Cô bị chứng trầm uất nặng tới mức không ra khỏi nhà. Sau đó còn thêm chứng biếng ăn và sợ gặp người lạ.

Truyền hình khỏa thân gây sốc ở châu Á chết yểu ảnh 3

Lee Shi Hyo bị trầm cảm nặng sau khi làm phát thanh viên cho Naked News Hàn. Naked News khác biệt ở phương Tây và phương Đông

Cho dù tại châu Âu, Bắc Mỹ, chương trình này có lượng khán giả ngày một tăng nhưng khi sang châu Á, nó lại bị chết yểu.

Lần đầu tiên, Naked News xuất hiện trên mạng internet vào tháng 12/1999 với hình thức các nữ phát thanh viên khỏa thân hoàn toàn khi ghi hình. Đến tháng 4/2004, website trực tuyến của chương trình này bắt đầu sử dụng cả nam phát thanh viên thoát y.

Truyền hình khỏa thân gây sốc ở châu Á chết yểu ảnh 4

Ở phương Tây, phát thanh viên của Naked News hoàn toàn khỏa thân trước ống kính để ghi hình đưa tin tức trong 10 phút nhưng vẫn được khán giả chấp nhận. Đài truyền hình M1 của Nga là nơi tiên phong trong việc sử dụng phát thanh viên khỏa thân. Nữ MC dũng cảm đi tiên phong là Bostiseva, người Ukraine. Cô vừa đọc tin vừa cởi bỏ dần trang phục trên người cho tới khi hết 10 phút ghi hình. Tỷ lệ người xem của Naked News này đã đạt rất cao tại Nga.

Năm 2000, đài truyền hình Toronto Canada phát trực tuyến Naked News lần đầu tiên. 4 nữ phát thanh viên lần lượt dẫn các tin tức thời sự trong nước, quốc tế, tin thể thao, kinh tế - dự báo thời tiết trong trạng thái cơ thể trần như nhộng. Sau đó số lượng phát thanh viên được tăng lên nhờ vào hiệu ứng khán giả Canada ủng hộ. Quan Lợi Lợi, tốt nghiệp Nha khoa, người Hoa đã trở thành 1 trong số 10 phát thanh viên của Naked News từ tháng 6/2001.

Tuy nhiên, khi tới châu Á, văn hóa phương Đông vốn coi trọng sự tế nhị trong cách ăn mặc đã không mở đường cho Naked News phát triển. Việc một phát thanh viên không mặc gì dẫn chương trình, dù tin tức có hay đến mấy và trình độ dẫn dắt của người MC tài giỏi đến đâu thì người xem châu Á vẫn khó có thể chấp nhận.

Theo Theo Khám Phá
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.