Việt Anh làm MC truyền hình thực tế về phụ nữ

Việt Anh được mời làm MC thay vì Hà Việt Dũng như dự tính
Việt Anh được mời làm MC thay vì Hà Việt Dũng như dự tính
TPO - Nam diễn viên đang hâm nóng dư luận trong vai Phan Hải (Người phán xử) bất ngờ ra mắt báo giới với vai trò MC chương trình truyền hình thực tế “Vẻ đẹp phụ nữ Á Đông”.

Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên khám phá nét đẹp đặc trưng của phụ nữ ở nhiều vùng miền khác nhau. Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc cty TNHH Việt Event cho biết, không chỉ khám phá vẻ đẹp hình thể các nhà sản xuất đi sâu khám phá vẻ đẹp tâm hồn và cốt cách. Chẳng hạn khán giả biết tại sao phụ nữ ở vùng mỏ Quảng Ninh da rất rất trắng, hoặc bí quyết phụ nữ Mường So có mái tóc khoẻ đẹp nhờ nước vo gạo.

Mỗi tập dài khoảng 5 phút, phát trong suốt 1 năm trên VTV3 vào 9h sáng thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 30/6. Đây là chương trình truyền hình thực tế không có kịch bản sẵn, sẽ tuỳ thuộc vào nhân vật và diễn biến tại hiện trường.

Việt Anh làm MC truyền hình thực tế về phụ nữ ảnh 1 "Mẹ chồng" Lan Hương và Việt Anh tại họp báo ra mắt chương trình tại Hà Nội
Dẫn dắt chương trình là diễn viên Việt Anh. “Từ khi đọc kịch bản chương trình tôi thấy rất ý nghĩa, không biết khi lên sóng sẽ thế nào nhưng chắc chắn là đầy bất ngờ. Chưa có chương trình truyền hình thực tế nào khai thác sâu chủ đề này. Tôi nghĩ mình học hỏi nhiều điều trong quá trình khám phá văn hóa, nét đặc trưng mỗi vùng miền”, Việt Anh nói. Anh đùa chắc hẳn chương trình này thu hút nhiều khán giả nam.
Việt Anh làm MC truyền hình thực tế về phụ nữ ảnh 2 Các nhà sản xuất hứa hẹn chương trình mới hấp dẫn
Không chỉ khám phá vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, các nhà sản xuất mở rộng biên giới sang các nước trong khu vực với cả thảy 200 chủ đề. Đại diện nhà sản xuất tiết lộ, chương trình có khách mời đặc biệt là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.