100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc
TPO - Nhân kỷ niệm Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) và Ngày sách Việt Nam (21/4) được tổ chức hàng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động giới thiệu “100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc”.

Sáng 19/4 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động giới thiệu “100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc”. Buổi lễ có nhiều hoạt động hấp dẫn như trao giải cho tác giả và các đơn vị tham gia tích cực cuộc vận động, các hoạt động giao lưu với tác giả có tác phẩm đạt giải, tặng sách cho bạn đọc.

Năm nay, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bạn trẻ và người dân thành phố. Sau gần một năm phát động, Ban tổ chức cuộc vận động đã nhận được gần 8.400 phiếu giới thiệu của bạn đọc cho những quyển mình yêu thích nhất. Các bạn trẻ đã giới thiệu tổng cộng 3.233 đầu sách với đầy đủ các thể loại: lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, sách dành cho thiếu nhi, tuổi mới lớn v.v.. Trong đó, có 2.011 đầu sách Việt và 1.222 đầu sách dịch của 32 nhà xuất bản trên cả nước.

Ban tổ chức cuộc vận động đã tiến hành họp hội đồng thẩm định để thống nhất giới thiệu 100 tựa sách bổ ích, cần thiết cho các bạn trẻ. Hy vọng, với 100 tựa sách này, góp phần thêm vào niềm đam mê đọc sách, chia sẻ thêm việc chọn lựa cuốn sách hay cho bạn đọc trẻ, học sinh, sinh viên.

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 1

Anh Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc vận động phát biểu tổng kết.

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 2

Trao tặng hoa và kỉ niệm chương cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – Tác giả được bạn đọc yêu thích nhất.

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 3

Giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – Nhà văn có nhiều tác phẩm nằm trong danh sách “100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc”.

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 4

Giao lưu với PGS TS Trần Nam Tiến - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 5

Trao hoa và bằng khen cho các đơn vị tích cực trong cuộc vận động “ 100 quyển sách thanh thiếu niên thành phố nên đọc”.

100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 6
100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc ảnh 7
MỚI - NÓNG