1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học

Ngọn lửa xuất phát từ tầng hai, khói bao trùm cả dãy nhà. Ảnh: Thanh Trần.
Ngọn lửa xuất phát từ tầng hai, khói bao trùm cả dãy nhà. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Sáng nay (22/7), tại trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), gần 1000 cán bộ GD&ĐT trên địa bàn đã tham gia buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Tình huống giả định, ngọn lửa phát ra từ khu vực phòng học tầng hai do chập điện, giáo viên và học sinh quá hoảng loạn không xử lý kịp thời nên để ngọn lửa phát sinh lớn , lan nhanh bao trùm toàn bộ tầng hai, có xu hướng lan tới các tầng khác. Học sinh, giáo viên chạy dồn về phía cầu thang và cửa thoát nạn ở các tầng, gây tình trạng chen lấn, xô đẩy. Một số người bị thương và bị kẹt phải đứng ngoài ban công chờ cứu nạn…

Lực lượng tham gia diễn tập được chia thành 4 tổ: tổ bảo vệ, tổ chữa cháy, tổ cứu người bị nạn và tổ di chuyển tài sản.

Ngay sau khi phát hiện cháy, tổ bảo vệ lập tức báo động cho giáo viên, học sinh thoát ra ngoài, nhanh chóng xác định điểm cháy để thông tin tới tổ chữa cháy, tắt điện toàn bộ khu vực bị cháy. Sau đó lập tức gọi tới 114.  Tổ chữa cháy có mặt tại hiện trường  với 4 xe chữa cháy, triển khai các họng nước chữa cháy vách tường để chặn khả năng cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy,  phun nước vào khu vực đám cháy ở sân trước…

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 1

Giáo viên nhanh chóng di chuyển ra cầu thang bộ theo sự hướng dẫn của tổ cứu người bị nạn. Ảnh: Thanh Trần.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 2

Nhiều xe chữa cháy được điều tới hiện trường. Ảnh: Thanh Trần.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 3

Khiêng người bị ngạt khói ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: Thanh Trần.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 4

Khẩn trương di chuyển tài sản. Ảnh: Thanh Trần.

Tổ cứu người bị nạn nhanh chóng hướng dẫn giáo viên, học sinh di chuyển theo hành lang, cầu thang bộ thoát nạn ra bên ngoài; dìu, cõng, dùng băng ca khiêng người bị nạn tới nơi an toàn. Tổ di chuyển tài sản gồm có cán bộ giáo viên và các lực lượng khác di chuyển thiết bị, máy móc ra khu vực an toàn, di chuyển xe máy tại tầng hầm ra sân trước.

Sau gần 30’ tích cưc dập lửa, đám cháy đã được khống chế.

Thượng tá Trương Quốc Đáng, Phó Trưởng phòng CSPC&CC số 1, cho hay nhà trường là nơi tập trung đông người, hơn nữa học sinh khi đối mặt với cháy sẽ rất hoảng loạn, rất dễ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau gây nguy hiểm. “Buổi diễn tâp này trang bị kỹ năng thoát hiểm, chữa cháy cho cán bộ nhà trường khi gặp sự cố cháy xảy ra. Qua buổi diễn tập này, giáo viên sẽ truyền đạt lại cho nhà trường và học sinh, để các em có thể bình tĩnh, sáng suốt ứng phó với hỏa hoạn. Rất nhiều trường hợp vì không có kỹ năng thoát hiểm, hoảng loạn đã dẫn tới nguy hiểm tính mạng do bị kẹt lại trong đám cháy, ngạt khói”, Thượng tá cho hay.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 5

Nhanh chóng thoát ra khỏi dãy nhà đang bị cháy. Ảnh: Thanh Trần.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 6

Lực lượng chữa cháy dùng xe thang đưa những người bị mắc kẹt từ trên sân thượng xuống. Ảnh: Thanh Trần.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 7

Sau khoảng nửa tiếng tích cực dập lửa, đám cháy đã được dập lửa. Ảnh: Thanh Trần.

1000 cán bộ giáo dục diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong trường học ảnh 8

Buổi diễn tập trang bị kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm, “tập dượt” tâm lý cho giáo viên và học sinh”, Thượng tá Trương Quốc Đáng, Phó Trưởng phòng CSPC&CC số 1. Ảnh: Thanh Trần.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng, diễn tập chữa cháy cứu nạn là hoạt động hữu ích, thiết thực, các năm sau sẽ được tiếp tục triển khai.

MỚI - NÓNG