Phát hiện đường dây làm bằng giả

Phát hiện đường dây làm bằng giả
TP - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk vừa triệt phá một đường dây làm bằng tốt nghiệp THPT giả và môi giới để các đối tượng sử dụng bằng giả vào học tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk cho biết hôm 14/1.

Vụ việc được thanh tra Sở GD&ĐT Đăk Lăk phát giác khi kiểm tra công tác công chứng văn bằng tại UBND thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk (Đăk Lăk). Đường dây làm bằng tốt nghiệp PTTH giả này do Vũ Ngọc Thơm, trú tại xã Đliê Ya, huyện Krông Năng và Nguyễn Tấn Cảnh, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Krông Búc cầm đầu.

Bước đầu  Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Đăk Lăk xác định có 10 đối tượng ở 2 huyện: Krông Búc và Krông Năng (Đăk Lăk) mua và sử dụng bằng giả do Thơm và Cảnh cung cấp.

Trong đó đã thu được 4 bằng giả của các đối tượng: Hoàng Văn Phúc (SN 1989), quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Hoàng Văn Hạnh (SN 1988), quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Trần Văn Sỹ (SN1986), quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (cả 3 đối tượng này đều trú tại huyện Krông Năng) và Đinh Thị Bảo Yến (SN 1988), trú tại huyện Krông Buk.

Qua điều tra của cơ quan công an, Thơm và Cảnh đã “bán” các bằng giả này cho các đối tượng nói trên với giá 6 triệu đồng/bằng; đồng thời, nhận “chạy” cho các đối tượng mua bằng giả vào học các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, với giá từ 25 - 45 triệu đồng/suất.

Theo lời khai ban đầu của Thơm và Cảnh, bọn chúng đã nhận của 10 đối tượng “mua” bằng giả tổng số tiền 120 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Đăk Lăk điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.