Sóc Trăng:

147 trường phổ thông dạy song ngữ Việt-Khmer

147 trường phổ thông dạy song ngữ Việt-Khmer
TP - Theo số liệu của Sở GD & ĐT Sóc Trăng, hiện nay cả tỉnh này có 147 trường dạy song ngữ Việt-Khmer với 41.358 học sinh theo học, chiếm 66,78% tổng số học sinh Khmer.

Trong đó, khối tiểu học có tỉ lệ 75,5%, khối THCS 59,1%, khối THPT 22,6%. Toàn tỉnh có 3.070 giáo viên người dân tộc Khmer, chiếm 22,23% so với tổng số giáo viên.

Sóc Trăng có 5 trường dân tộc nội trú (1 trường của tỉnh, 4 trường thuộc các huyện Vĩnh Châu, Long Phú, Mỹ Xuyên và Mỹ Tú) và đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 2 trường THCS Dân tộc nội trú ở huyện Kế Sách và Thạnh Trị.

Bên cạnh, trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ có 673 tăng sinh theo học và đang được đầu tư 26 tỷ đồng để mở rộng.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.