Học bổng hàng năm của Chính phủ Trung Quốc

Học bổng hàng năm của Chính phủ Trung Quốc
TPO - Hàng năm, Quỹ học bổng Trung Quốc (CSC) của Chính phủ Trung Quốc cấp một số học bổng toàn phần và bán phần cho sinh viên quốc tế theo các chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Học bổng hàng năm của Chính phủ Trung Quốc ảnh 1
Môi trường học tập ở Trung Quốc khá hấp dẫn, đối với không chỉ SV Việt Nam

Theo đó, hàng năm, CSC cấp từ 4 - 5 suất học bổng cho chương trình đại học, từ 2 - 3 suất học bổng cho chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ: 3 suất. Chương trình học tiếng Trung Quốc: 1 - 2 suất.

Ngoài ra, CSC cũng cấp từ 1 - 2 suất học bổng cho những học giả và 1 - 2 suất học bổng khác cho các học giả cao cấp nghiên cứu tại Trung Quốc.

Học bổng toàn phần:

Miễn toàn bộ phí đăng ký, học phí chương trình học, cũng như nơi ăn ở trong suốt quá trình học.

Người nhận học bổng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế như các sinh viên Trung Quốc.

Ngoài ra, CSC sẽ cấp 800 yuan/tháng cho người nhận học bổng chương trình đại học, cấp 1.100 yuan/tháng với người học tiếng Trung Quốc và chương trình thạc sĩ, học giả thông thường. 

Những người được nhận học bổng theo học chương trình Tiến sĩ và học giả cao cấp sẽ được trả 1.400 yuan/tháng.

Người học mới sẽ được hỗ trợ 300 yuan với những khóa học kéo dài 6 tháng, và 600 yuan cho những sinh viên mới theo học chương trình học một năm hoặc dài hơn.

Điều kiện

- Không mang quốc tịch Trung Quốc, có sức khỏe tốt

- Ứng viên nhận học bổng chương trình đại học phải tốt nghiệp THPT với kết quả học tập loại giỏi, tuổi dưới 25.

- Ứng viên đăng ký chương trình Thạc sĩ phải có bằng đại học và không quá 35 tuổi.

- Chương trình Tiến sĩ: Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ, dưới 40 tuổi.

- Đăng ký theo chương trình học tiếng Trung Quốc, ứng viên phải tốt nghiệp THPT và dưới 35 tuổi.

- Điều kiện đối với học giả thông thường; Ứng viên phải tốt nghiệp đại học ít nhất 2 năm và dưới tuổi 45.

Với chương trình học giả cao cấp, ứng viên phải có bằng thạc sĩ, tuổi dưới 50.

Đơn đăng ký

- Ứng viên đăng ký theo mẫu đơn của CSC, khai bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.

- Văn bằng cao nhất (photo công chứng): Được dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc có công chứng.

- Ứng viên đăng ký xét duyệt học bổng chương trình đại học phải có bằng THPT (photo công chứng bản dịch).

- Ứng viên phải nộp bài luận viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc. Bài luận không dưới 200 chữ cho trương trình đại học, và không dưới 400 chữ cho học giả, không dưới 500 chữ cho chương trình sau đại học.

Ứng viên cho chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ và học giả cao cấp phải có 2 thư giới thiệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc của các giáo sư giảng dạy. Phải có giấy đồng ý cho đi học của đơn vị chủ quản.

- Các giấy tờ liên quan khác.

Thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ tháng 1 đến đầu tháng 4/2006.

Để có thông tin chi tiết về học bổng, truy cập chương trình học bổng của Chính phủ Trung Quốc: http://www.csc.edu.cn

Địa chỉ:
Số 160, phố Fuxingmennei, Bắc Kinh 100031, Trung Quốc
Tel : 0086-10-66413253, 66413132
Fax: 0086-10-66413255
Http:www.csc.edu.cn
E-mail: laihua@csc.edu.cn

MỚI - NÓNG