400 học sinh huyện nghèo chưa tựu trường

400 học sinh huyện nghèo chưa tựu trường
TP - Đã gần 1 tuần kể từ ngày học sinh toàn tỉnh Lâm Đồng tựu trường cho năm học mới 2016-2017, nhưng vẫn còn khoảng 400 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT thuộc huyện nghèo Đam Rông chưa đến trường, chiếm tỷ lệ 2,7% trong tổng số hơn 14.700 học sinh toàn huyện. 

Theo ngành GD&ĐT địa phương, nguyên nhân là các em muốn bỏ học hoặc theo gia đình đi làm rẫy ở nơi xa chưa về. Một số học sinh khác bị ốm đau hoặc gia đình xảy ra sự cố… Ngành đang phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở các xã tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh để có biện pháp giúp đỡ, vận động các em đến trường.          

* Ngày 26/8, UBND tỉnh Gia Lai công bố Quyết định của Bộ GD&ĐT công nhận Gia Lai đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Theo báo cáo, đến nay, toàn tỉnh có 260 trường mầm non, trong đó 47 trường đạt chuẩn quốc gia, 91 trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; tổng số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi là 2.223 người đều đạt chuẩn; gần 100% lớp mẫu giáo được trang bị đủ thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. Riêng trong năm 2015, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,7%, hưởng đầy đủ chế độ, chính sách. Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của tỉnh về  phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.