Nga nỗ lực cải thiện vị trí xếp hạng trường đại học

Nga nỗ lực cải thiện vị trí xếp hạng trường đại học
TPO - Nước Nga dự định xây dựng riêng một hệ thống bình chọn các trường đại học quốc tế, đồng thời tiến hành cải cách giáo dục trong nước, nhằm cải thiện vị trí xếp hạng các trường đại học nước này.
Trường Đại học Lomonosov của Nga giữ vị trí thứ 33 trong bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm ngoái
Trường Đại học Lomonosov của Nga giữ vị trí thứ 33 trong bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm ngoái.

Chảy máu chất xám là vấn đề nước Nga lo ngại hiện nay. Hệ thống giáo dục nước này đang phải cố gắng cạnh tranh để khẳng định vị trí trên thế giới.

Bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu thế giới do tạp chí danh tiếng Times Higher Education vừa công bố gần đây cho thấy, ưu thế vượt trội của các trường đại học Mỹ và sự vươn lên về vị trí xếp hạng của Trung Quốc, trong khi trường đại học Nga ngày càng tụt bậc và không có tên trong danh sách trên.

Phil Baty, biên tập viên phụ trách hệ thống xếp hạng các trường đại học của tạp chí Times Higher Education, cho biết, nước Nga cũng có một số trường đào tạo có tiếng, tuy nhiên nền giáo dục của họ nói chung gặp rất nhiều khó khăn.

Năm ngoái, trường đại học Lomonosov của Nga giữ vị trí thứ 33 - thứ hạng khá cao trong bảng xếp hạng của tạp chí Times Higher Education.

Ông Viktor Sadovnichy, hiệu trưởng trường đại học Lomonosov, cho rằng, một trong những lý do trường tụt hạng vì các đại học của Nga nói chung chưa có danh mục chính thức về đào tạo bậc sau đại học, trong khi, tiêu chí đánh giá xếp hạng chủ yếu dựa trên chất lượng nghiên cứu hơn là chất lượng giảng dạy tại các trường đại học.

Hãng thông tấn Interfax (Nga) dẫn lời tiến sĩ Fursenko cho hay, bảng xếp hạng là công cụ cho thấy sự cạnh tranh, tầm ảnh hưởng của các trường đại học trên thế giới và không nên được xây dựng độc quyền.

Tiến sĩ Fursenko cũng cho biết, Nga đang làm việc với những chuyên gia quốc tế để chuẩn bị tạo ra hệ thống xếp hạng các trường đại học thế giới theo các phương pháp đánh giá do nước này đưa ra.

Hồi đầu tháng hai năm ngoái, thủ tướng Vladimir Putin yêu cầu tiến sĩ Fursenko và các quan chức khác thuộc bộ giáo dục tiến hành xác lập hệ thống xếp hạng các trường đại học quốc tế của riêng nước này.

“Các chuyên gia phương tây chắc chắn coi bảng xếp hạng là công cụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường lao động. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thận trọng hơn với họ. Chúng ta cũng nên tạo ra một phương pháp đánh giá của riêng về chất lượng giáo dục mà các sinh viên tốt nghiệp nhận được từ các trường đại học”-trích lời thủ tướng Nga Putin tại cuộc họp thảo luận về vấn đề công nhận bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài tại Nga.

Vào tháng 8 năm ngoái, ông Putin cam kết sẽ đầu tư một khoản trị giá 2,34 triệu USD vào công tác cải cách giáo dục ở Nga trong giai đoạn năm năm tới.

Bên cạnh việc xác lập riêng một hệ thống bình chọn các trường đại học, giới chức trách Nga cũng chú trọng hơn vào công tác cải cách giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất cho những trường đại học trong nước.

Cụ thể, kỳ thi đại học có tiêu chuẩn như SAT (bài thi khảo sát chất lượng) của Mỹ, có thể sẽ được áp dụng tại Nga.

Trường đại học kinh tế của Nga đang chuyển sang hình thức giảng dạy và xuất bản bằng tiếng anh.

Các trường đại học Nga thực hiện những chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học California của Mỹ, trường đại học Bochum và Freiburg của Đức.

Hiện nay, những cải cách mới bước đầu được thực hiện và nền giáo dục vẫn  phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nước này hy vọng, những nỗ lực trên sẽ góp phần cải thiện thứ hạng, cũng như chất lượng giáo dục của các trường đại học trong nước.

Phượng Vũ
Theo NewYork Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của một đồng tiền. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay .
Giá vàng 'bất động' khi ông Trump công bố loạt thuế mới

Giá vàng 'bất động' khi ông Trump công bố loạt thuế mới

TPO - Giá vàng hầu như không thay đổi, bị kẹt giữa nhu cầu trú ẩn an toàn từ đề xuất thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Thị trường đang "chờ thời cơ", không quá dao động trước động thái thuế quan, theo sát diễn biến thương mại và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Thuế Thành phố Hà Nội khẳng định không thực hiện việc truy thu

Thuế Thành phố Hà Nội khẳng định không thực hiện việc truy thu

TPO - Trao đổi tại tọa đàm “Hộ kinh doanh với chính sách thuế mới: Thách thức và giải pháp đồng hành” diễn ra tại trụ sở báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng nay 8/7, ông Nguyễn Tiến Minh – Phó trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết: Hộ kinh doanh phát sinh tâm lý lo ngại truy thu lại của thời gian trước do sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ có sự tăng cao so với doanh thu đã khoán. Thuế Thành phố Hà Nội khẳng định không có thực hiện việc truy thu.
Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng giảm mạnh

TPO - Sáng nay (8/7), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 120,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 118,2 triệu đồng/lượng.