Bộ GD&ĐT cập nhật 'cẩm nang tuyển sinh' trên mạng

Bộ GD&ĐT cập nhật 'cẩm nang tuyển sinh' trên mạng
TPO-Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT vừa công bố phiên bản mới cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2012”, thay bản cũ (công bố trước đây ít ngày), bổ sung mức học phí của trường ngoài công lập.

Ngày 29-3, cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT công bố phiên bản mới cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2012", cung cấp những thông tin quan trọng về kỳ thi tuyển sinh sắp tới (như những điều cần ghi nhớ của thí sinh dự thi; lịch công tác tuyển sinh; mã đăng kí dự thi...).

Ngoài ra, cuốn sách còn công bố danh sách trường đại học, cao đẳng không tổ chức thi nhưng sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển; những thông tin tuyển sinh của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, gồm: tên và kí hiệu trường, mã quy ước của ngành học, khối thi, thời gian thi, vùng tuyển và các thông tin cần thiết kháccủa các trường.

Các thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, điều kiện dự thi, các chương trình đào tạo..., thí sinh tham khảo tại địa chỉ website của từng trường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.