Gợi ý bài giải môn Toán tốt nghiệp THPT

Gợi ý bài giải môn Toán tốt nghiệp THPT
TPO - Thạc sĩ Đào Bảo Dũng (Trung tâm Luyện thi Đại học Vĩnh Viễn–TPHCM) giới thiệu gợi ý bài giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2012. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi Toán sáng 4 - 6 không quá khó.

> Bấm vào đây để xem gợi ý bài giải đề thi môn Toán

Thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng cười tươi sau môn Toán
Thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cười tươi sau môn Toán. Ảnh: Đỗ Hợp

Thí sinh vui vì làm được bài

Theo nhận xét của nhiều học sinh tại các trường của Hà Nội, đề thi môn Toán năm nay không quá khó, nằm trong chương trình sách giáo khoa. Nhiều em chia sẻ, chỉ cần 45 phút hoàn thành bài thi và tự tin có thể đạt điểm cao. 

Tại hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), gồm trường THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Nguyễn Siêu và THPT Phan Đình Phùng, nhiều thí sinh làm xong bài sớm.

Nguyễn Hoàng Giang, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng tự tin nói, dù học ban D nhưng Giang tự tin với bài thi này sẽ được 10 điểm. Chỉ có câu về tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, nhiều bạn thấy khó khăn và làm mất thời gian.

Minh Đức (THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) cũng cho rằng, đề thi sáng nay chỉ làm mất nửa thời gian, chỉ có câu hai phần ba hơi khó nhằn.

Tại TP Đà Nẵng, nhiều thí sinh kết thúc bài thi môn Toán với tâm trạng thoải mái vì đề thi năm nay dễ.

Theo thí sinh Nguyễn Tùng Lâm (THPT Phan Chu Trinh) tại điểm thi THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng), đề thi Toán bám sát trọng tâm ôn luyện, tập trung vào kiến thức cơ bản SGK lớp 12 nên rất thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Mới hết hơn nửa thời gian làm bài thi nhưng tại hội đồng coi thi trường THPT Trần Phú, nhiều thí sinh đã hoàn thành, nộp bài thi và ra các dãy hành lang phòng thi để chờ hết giờ.

Hết giờ làm, phần lớn thí sinh nở nụ cười tươi rời điểm thi, không hề có cảm giác mệt mỏi sau năm môn thi liên tiếp.

Thí sinh ở Đà Nẵng cười tươi sau khi làm tốt bài thi môn Toán. Ảnh: Nguyễn Huy
Thí sinh ở Đà Nẵng cười tươi sau khi làm tốt bài thi môn Toán. Ảnh: Nguyễn Huy.

Thí sinh Trần Thảo Vy (trường THPT Trần Phú) hồ hởi: đề thi năm nay không khó.

“So với đề thi năm ngoái, đề thi năm nay dễ hơn nhiều. Chúng em học chuyên C (xã hội nhân văn) nhưng cầm chắc 7 - 8 điểm sau bài thi của mình”, thí sinh Nguyễn Thúy Hằng (THPT Thái Phiên) phấn khởi.

Tại hội đồng thi ghép THPT Trần Phú, các thí sinh hệ GDTX hồ hởi vì đề thi Toán năm nay không đánh đố, vừa sức. Phần lớn thí sinh kết thúc bài thi với tâm trạng thoải mái, tự tin.

“Em không làm tốt đề thi môn Sử, nhưng chắc chắn điểm Toán sẽ cao để bù lại. Đề Toán năm nay tập trung kiến thức cơ bản, chủ yếu trong SGK lớp 12 nên chỉ cần ôn luyện tốt là làm bài nhanh, chắc chắn”, thí sinh Thạch Truyền Vy nói.

Theo ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng: thống kê đến hết môn thi thứ 5 sáng nay, Đà Nẵng có tổng số 21 thí sinh hệ THPT vắng thi (8 có lý do, ốm) và 20 thí sinh hệ GDTX vắng thi.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các hội đồng thi đảm bảo, không có sự cố bất thường xảy ra, đặc biệt chưa có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế.

Cô Trần Thị ngọc Thu, Giáo viên dạy Toán truờng THPT Hoà Tú (huyện Mỹ Xuyên) cho biết: “Đề năm nay khá hay vì ra theo dạng ma trận đề, vừa có câu dễ, vừa có câu khó nhằm phân loại học sinh. Tuy nhiên, do một số em không hiểu nên không thể làm được bài. Với đề này, học sinh trung bình làm bài có thể đạt từ 4-5 điểm là phố biến".

Chùm ảnh thí sinh cười tươi sau khi ra phòng thi môn Toán:

Gợi ý bài giải môn Toán tốt nghiệp THPT ảnh 3
Gợi ý bài giải môn Toán tốt nghiệp THPT ảnh 4
Gợi ý bài giải môn Toán tốt nghiệp THPT ảnh 5
Gợi ý bài giải môn Toán tốt nghiệp THPT ảnh 6
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.