Cuối tháng 7 sẽ công bố điểm thi đại học

Thí sinh dự thi đại học đợt 1 năm 2012
Thí sinh dự thi đại học đợt 1 năm 2012
TPO- Sau khi kết thúc đợt thi thứ nhất, nhiều trường đại học sẽ bắt đầu chấm thi. Dự kiến, tuần cuối tháng 7 nhiều trường sẽ công bố điểm thi.
Thí sinh dự thi đại học đợt 1 năm 2012
Thí sinh dự thi đại học đợt 1 năm 2012. Ảnh: Đỗ Hợp

Hiệu trưởng ĐH Thủy lợi Nguyễn Quang Kim cho biết, ngay sau đợt thi thứ nhất, ngày 7-7 trường bắt đầu chấm thi và dự kiến một tuần sẽ chấm xong các môn trắc nghiệm. Khoảng 25-7, trường sẽ hoàn tất công tác chấm thi.

Ông Kim cũng cho biết thêm, trường sẽ công bố điểm cho thí sinh vào cuối tháng 7. Trường sẽ lấy điểm đầu vào chung. Các thí sinh không đỗ khoa mình lựa chọn thì có thể chuyển sang khoa khác.

Năm nay, các khoa có lượng đăng ký dự thi đông của ĐH Thủy lợi gồm: Kỹ thuật Công trình Xây dựng và các ngành thuộc khối ngành Kinh tế.

Ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay trường tuyển sinh 3.350 chỉ tiêu. Dự kiến, Học viện Tài chính cuối tháng 7 sẽ công bố kết quả thi.

Là trường có lượng đăng ký dự thi lớn là gần 40.000 thí sinh thi đợt đầu, ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ bắt tay vào chấm thi ngay sau khi kết thúc môn thi cuối.

Hiệu trưởng Trần Đức Quý cho biết, quá trình chấm thi sẽ được thực hiện ngay sau kết thúc đợt thi thứ nhất. Toàn bộ bài thi trắc nghiệm được gửi sang Cục Khảo thí (Bộ GD&ĐT) nhờ chấm, các môn tự luận, giáo viên của trường cùng giáo viên thuê ở các đại học khác sẽ chấm. Dự kiến, ngày 27-7 trường sẽ công bố điểm thi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.