Bộ GD&ĐT nói về nghịch lý gửi giấy mời nhập học

Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
TP - Thí sinh dù thi tuyển sinh ĐH, CĐ; thí sinh không đỗ đại học, cao đẳng, thậm chí cả không tốt nghiệp THPT vẫn nhận thư mời nhập học của các trường ĐH, CĐ, trung học dạy nghề. Về hiện tượng này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga trả lời Tiền Phong.

> Kéo dài thời gian xét tuyển bổ sung vào đại học

Ông có ý kiến gì về hiện tượng các trường gửi thư mời nhập học tới đủ các thành phần thí sinh nhiều năm qua?

Cần phải xem rõ ràng nội dung thư mời đó là gì. Nếu chỉ là tờ rơi giới thiệu chương trình học tập hoặc tờ rơi quảng cáo ngành đào tạo của các trường thì đó là chuyện bình thường.

Nếu tự dưng có giấy báo em Nguyễn Văn A trúng tuyển vào trường mà thí sinh đó không thi vào trường thì ông chủ tịch hội đồng tuyển sinh của trường đó đã bị phạm quy.

Quy chế tuyển sinh quy định rất rõ: Các hội đồng tuyển sinh không được gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không thi tuyển vào trường, không trúng tuyển hoặc xét tuyển vào trường mình.

Nội dung giấy mời thường ghi: “Anh/Chị… đã đủ điểm để trúng tuyển vào trường... Nếu có nguyện vọng mời anh/chị đến làm thủ tục nhập học vào ngày…” có phải là giấy triệu tập không, có hợp lệ và thí sinh có bắt buộc phải đi học không?

Nếu chỉ giới thiệu thì không phải là giấy báo, ở đây họ chỉ nói “thí sinh đủ điểm, nếu có nguyện vọng mời đến học…” thì không phải họ “cột” thí sinh vào học nên không thể ngăn cản được. Nhận được giấy báo loại này, nếu thí sinh không muốn vào học thì có thể vứt bỏ và không cần bận tâm.

Việc các trường trung cấp mời học cả các thí sinh trượt tốt nghiệp và không thi tuyển sinh ĐH, CĐ có hợp lệ không?

 Trên thực tế do nhiều lý do khách quan, có thể nhiều thí sinh đỗ đại học vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 31-8-2012. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, yêu cầu thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên của các trường không được sớm hơn ngày 7-9-2012 (tính theo dấu Bưu điện trong trường hợp hồ sơ xét tuyển gửi theo đường bưu điện). 

Đối tượng thí sinh chưa đi thi tuyển sinh, chưa tốt nghiệp không dính dáng đến quy chế thi ba chung là nằm ngoài quy định của quy chế tuyển sinh. Cũng xin nói thêm: Trường THCN được tuyển học sinh từ khi tốt nghiệp lớp 9 chứ không cần tốt nghiệp THPT. Các trường tiếp thị để thí sinh biết đến và mời học, nên, nếu có vi phạm thì cũng thuộc phạm vi luật quảng cáo hoặc luật thư tín. Và việc này nằm ngoài quy chế tuyển sinh.

Trên thực tế, vẫn có những trường ĐH, CĐ gửi thư mời và yêu cầu thí sinh nộp bản chính giấy báo điểm số 2. Điều này sẽ được xử lý thế nào?

Thí sinh nhận được giấy báo dạng này báo cho Bộ biết nội dung là giấy báo trúng tuyển đã trúng tuyển vào ngành gì trường nào, có dấu đỏ thì Bộ sẽ xử lý. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ bị kỷ luật tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Cảm ơn ông.

Hồ Thu

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ứng phó với tình huống mới
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ứng phó với tình huống mới
TPO - Phát biểu tại buổi làm việc với Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị tổ chức thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, cần có phương án đề phòng phát sinh tình huống “mới, khác, lạ” để khi xảy ra có thể ứng phó ngay.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phim về người làm báo

Phim về người làm báo

TPO - Phim khai thác đề tài về người làm báo không nhiều, tuy nhiên vẫn có nhiều bộ phim duy trì sức hút sau khi phát sóng hàng chục năm.
Nhạc kịch thiếu nhi “Ông lão đánh cá và con cá mập”

Nhạc kịch sẽ là máy in tiền?

TP - Sau nhiều năm trầm lắng, sân khấu Việt đang tìm thấy luồng sinh khí mới mang tên nhạc kịch. Hàng loạt vở diễn liên tục cháy vé, các nhà hát thi nhau dựng nhạc kịch. Mặc dù một số người hoài nghi đây là phong trào ngắn hạn, nhưng cũng có người dự đoán nó là khởi đầu cho một công nghiệp giải trí đúng nghĩa.
Tư liệu quý giá 100 năm báo chí

Tư liệu quý giá 100 năm báo chí

TPO - Đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào việc giác ngộ, tập hợp quần chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Báo Tiền Phong nhận nhiều bằng khen

Báo Tiền Phong nhận nhiều bằng khen

TPO - Ngày 19/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dịp này, Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL và phóng viên được tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương tới bạn đọc, Báo Tiền phong cũng nhận Giải B - Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp năm 2025. Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ đón nhận 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Bài viết 'Biển, mồ hôi và nước mắt' trên báo Tiền Phong đoạt giải Nhất giải báo chí Quảng Ninh

Bài viết 'Biển, mồ hôi và nước mắt' trên báo Tiền Phong đoạt giải Nhất giải báo chí Quảng Ninh

TPO - Chiều 19/6, UBND tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Ban Tuyên giáo & Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo và Sở Văn hóa, TT&DL tổ chức Lễ trao giải báo chí Quảng Ninh năm 2024. Tác phẩm "Biển, mồ hôi và nước mắt…" của phóng viên Hoàng Dương, thuộc Văn phòng Đông Bắc Bộ, Báo Tiền Phong đã xuất sắc đoạt Giải Nhất - hạng mục cao nhất dành cho báo in/điện tử.