Vượt sông nước đến trường

Vượt sông nước đến trường
TPO – Ngày 5-9, ông Cao Minh Hồng, Phó GĐ Sở GD- ĐT Cà Mau biết, từ ngày 28-8 đến ngày 5-9, có 538 trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT với 233.611 học sinh vào năm học mới.

> Tinh khôi áo trắng tựu trường

Học sinh Khánh An (U Minh) qua sông đến trường
Học sinh trường THCS Khánh An (U Minh) qua sông đến trường.
 

Ngành học mầm non Cà Mau đã huy động hơn 50% trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào trường mẫu giáo, riêng học sinh 5 tuổi có 84,57% trẻ vào lớp mẫu giáo.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, học sinh vùng sông nước Cà Mau đến trường chủ yếu bằng phương tiện đường thủy, chi phí cao.

UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục huy động kinh phí để hỗ trợ tiền đò cho học sinh là con hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc…đến trường. Hiện nay, tỉnh Cà Mau còn hơn 10.000 học sinh cần hỗ trợ tiền đò đến trường.

Đò đưa rước học sinh đến trường
Đò đưa rước học sinh Trường tiểu học Khánh Lâm (U Minh) đến trường.

Đến thời điểm hiện tại, Cà Mau có 14.500 cán bộ quản lý, giáo viên nhận nhiệm vụ giảng dạy năm học mới. Các huyện vùng xa, kinh tế- xã hội còn gặp khó khăn như Ngọc Hiển, Phú Tân, Đầm Dơi…vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên không đồng bộ theo yêu cầu.

Trường THCS Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) vào năm học mới
Trường THCS Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) vào năm học mới.

Ông Cao Minh Hồng nói: “Sở GD- ĐT Cà Mau tiếp tục phân công giáo viên đến nơi còn thiếu và tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện, TP ký hợp đồng để đảm bảo yêu cầu giảng dạy”.

Học sinh Ngoc Hiển đón đò đến trường
Học sinh Ngoc Hiển đón đò đến trường.
Học sinh xã Viên An (Ngọc Hiển) vui bước đến trường
Học sinh xã Viên An (Ngọc Hiển) vui bước đến trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát động chính quyền, đoàn thể và nhân dân tham gia “Tháng khuyến học” để phát triển giáo dục. Huyện Đầm Dơi tổ chức vận động, tuyên dương những mạnh thường quân góp sức, góp của, hiến đất phát triển giáo dục.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để xảy ra hàng giả, một là bị mua chuộc, hai là không dám đấu tranh

Để xảy ra hàng giả, một là bị mua chuộc, hai là không dám đấu tranh

TPO - Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, qua phát hiện các vụ việc lớn về hàng giả, cho thấy, một là do mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc; hai là, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với các đối tượng. "Việc này cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", Thủ tướng nêu.
Từ bản xa đến xã mới: Không để khoảng cách địa lý thành rào cản

Từ bản xa đến xã mới: Không để khoảng cách địa lý thành rào cản

TPO - Sau sáp nhập, nhiều xã vùng cao ở tỉnh Điện Biên có địa bàn rộng gấp đôi, trụ sở xã dời xa hơn. Trong điều kiện giao thông chưa tốt, nhiều nơi còn đường đất, việc tiếp cận dịch vụ công của người dân ít nhiều gặp khó. Trước thực tế đó, chính quyền các xã chủ động tìm các giải pháp để giúp bà con.
Thứ trưởng Bộ Công an nói về quy định bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Thứ trưởng Bộ Công an nói về quy định bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

TPO - Sáng 3/7, tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã giới thiệu các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ 1/7, trong đó có việc quy định bỏ hình phạt tử hình tại 8 tội danh.