Trường ĐH không phải đóng thuế nếu tái đầu tư

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 6-10, Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức hội thảo đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp.

> Nhà trường trong doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu: “Cần có sự liên kết ngay từ đầu trên dây chuyền, công nghệ, hướng dẫn của doanh nghiệp đối với SV và Bộ luôn khuyến khích mối quan hệ này.

Đầu năm 2013, khi Luật Giáo dục ĐH được áp dụng, doanh nghiệp nào dùng kinh phí của mình hoạt động giúp đỡ trường hay trường tư thục dùng lợi nhuận của mình tái đầu tư vào trường, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thì số tiền này sẽ không bị đóng thuế”.

Dịp này, ĐH Lạc Hồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; thạc sỹ Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Lạc Hồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Đội tuyển Robocon của trường cũng được vinh danh do đạt giải Nhì cuộc thi Robocon khu vực châu Á- Thái Bình Dương 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.