60 học sinh ngành Điều dưỡng Trường trung tấp Quang Trung làm việc tại Đức

60 học sinh ngành Điều dưỡng Trường trung tấp Quang Trung làm việc tại Đức
Vừa qua, trong lễ Bế giảng khóa đào tạo Điều dưỡng ngắn hạn, Trường trung cấp Quang Trung đã trao hợp đồng lao động làm việc tại Đức cho 60 em đã tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng và Y sỹ đang học B2 và Cao đẳng liên thông.

Theo đó, các em sẽ làm thủ tục Visa và sang CHLB Đức vào các đợt tháng 8, 9,10/ 2016. Được biết, đây là chương trình kết hợp giữa trường TC Quang Trung và Học Viện Y Khoa Berlin.

Ths. Nguyễn Đình Bá- Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế chia sẻ: Trường Quang Trung đã thực hiện được tầm nhìn chiến lược đó là đảm bảo cho sinh viên của trường được tuyển dụng vào làm việc tại các nước phát triển ngay sau khi các em hoàn thành đào tạo Điều dưỡng và Y sĩ. 

Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp và đạt trình độ B2 tiếng Đức học viên sẽ được ký hợp đồng làm việc tại các Bệnh viện tại CHLB Đức trong 3 năm với mức lương tối thiểu 2400 EUR/ tháng (khoảng 62 triệu), được định cư sau 7 năm làm việc và được cấp chứng chỉ hành nghề của Đức. Đây là lợi thế cho học viên khi về làm việc tại Việt Nam.

Để đáp ứng chiến lược về hợp tác quốc tế trên, phía Học viện Y Khoa Berlin đã chuyển giao khung chương trình điều dưỡng theo mô hình đào tạo CHLB Đức cho trường Trung cấp Quang Trung. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.