Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1
TPO- Theo thông tin mới nhất của Bộ GD&ĐT, tổng số 2.031.903 lượt hồ sơ đăng ký dự thi. Sáng nay, 3/7, hơn 800.000 thí sinh đăng ký dự thi đaih học (ĐH) khối A, A1, V đến trường làm thủ tục.

> Nữ sinh mang con gái 7 tháng đi thi đại học

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có 256 lượt trường đại học, 134 trường cao đẳng tổ chức thi và 132 trường chỉ xét tuyển, không tổ chức thi.

Thi đại học đợt 1 ngày 4-5/7, khối A, A1 có 132 trường tổ chức thi với 838.037 thí sinh đăng ký dự thi; Đợt 2, ngày 9-10/7, khối B,C,D, có 124 trường tổ chức thi với 838.291 thí sinh đăng ký dự thi; Đợt 3, ngày 15-16/7, thi cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối với 354.765 thí sinh đăng ký dự thi.

Cả 3 đợt thi, toàn quốc có 2.031.903 thí sinh đăng ký dự thi; các trường đã chuẩn bị 2.513 điểm thi, 58.083 phòng thi và huy động 166.337 lượt cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.

Cũng theo báo cáo của các trường, đến nay công tác chuẩn bị thi tuyển sinh đã hoàn tất, đảm bảo các điều kiện và sẵn sang cho công tác tổ chức thi.

Đề thi không vào phần giảm tải, cắt bỏ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 phải đạt được các yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học.

Cũng theo thứ trưởng Ga, đề thi tuyển sinh không quá khó, quá phức tạp, không ra ngoài chương trình và vượt chương trình trung học, không ra vào những phần giảm tải, cắt bỏ, không đánh đố thí sinh.

Như vậy, đề thí ĐH, CĐ sẽ có những phần dễ để thí sinh trung bình có thể làm được, có những phần tương đối khó dành cho thí sinh khá và có những câu khó dành cho những thí sinh giỏi và xuất sắc.

“Sự sắp xếp các phần dễ, khó trong các đề thi có thể khác nhau vì vậy thí sinh khi làm bài nên lướt qua đề thi, tìm những câu dễ, phù hợp với trình độ của mình làm trước rồi làm những câu khó sau nếu còn thời gian”- Thứ trưởng Ga đưa ra lời khuyên cho thí sinh.

Nhiều điểm mới

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2013 có một số điều chỉnh, bổ sung điểm mới trong tuyển sinh.

Tuyển thẳng học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; học sinh trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp.

Học sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú.

Thí sinh dự thi liên thông lên cao đẳng hoặc đại học chính quy phải nộp hồ sơ ĐKDT theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông, dự thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xét tuyển theo nguyện vọng học liên thông đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường cao đẳng hoặc trường đại học.

Bổ sung Ban Chấm thanh tra vào tổ chức của Hội đồng tuyển sinh trường. Ban Chấm thanh tra thực hiện chấm thanh tra tối thiểu 5% tổng số bài thi của từng môn thi tự luận.

Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyên tắc: điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

Xét tuyển đến 30/10

Các trường có ngành năng khiếu, nhưng không tổ chức thi vào các ngành này theo đề thi riêng, thì được xét tuyển thí sinh trong vùng tuyển, đã dự thi ngành đó tại các trường khác, có các môn văn hoá thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT.

Các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng, các trường cao đẳng thuộc các đại học, nếu không tổ chức thi tuyển sinh riêng cho hệ này, được xét tuyển thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có cùng khối thi, trong vùng tuyển qui định của trường.

Các trường dùng chung đề thi đại học, cao đẳng và sử dụng chung kết quả thi chủ động trong việc xét tuyển theo nguyên tắc: Các trường có thể xác định điểm trúng tuyển theo khối thi, theo ngành học hoặc điểm trúng tuyển chung.

Điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số không được thấp hơn điểm sàn; Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước;

Các trường phải công bố công khai các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày và công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chuyển thông tin này về Cục Công nghệ thông tin để đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT. Thời hạn xét tuyển bắt đầu từ ngày 20/8/2013, kết thúc ngày 30/10/2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chi tiết thời tiết Hà Nội trong kỳ thi THPT năm 2025
Chi tiết thời tiết Hà Nội trong kỳ thi THPT năm 2025
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo mới nhất về thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT tới đây (25 – 28/6). Theo đó, khu vực miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có hình thái thời tiết chủ đạo ngày có nắng, nắng nóng gián đoạn. Xác suất mưa dông ban ngày 50 – 60%.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

GS.TS Huỳnh Văn Chương (người ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác tổ chức thi tại Bắc Giang vừa qua. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Những điểm cần lưu ý

TP - Trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong về công tác chuẩn bị, cũng như những điểm mới của năm nay.
Bao giờ thi cử hạ nhiệt?

Bao giờ thi cử hạ nhiệt?

TP - Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau các công cuộc điều chỉnh, thay đổi, kì thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ nguyên sự cồng kềnh với sự vào cuộc của toàn xã hội.
Tình huống khẩn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Ứng phó ra sao?

Tình huống khẩn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Ứng phó ra sao?

TPO - Trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nhiều trường hợp học sinh tìm đến chuyên gia Viện tâm lý Giáo dục Đào tạo vì có biểu hiện căng thẳng, stress do áp lực học tập và mỗi em mang đến một "tín hiệu cầu cứu" khác nhau, nhưng điểm chung là mệt mỏi, bối rối. Chuyên gia khuyên, thí sinh cần ăn ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, tự tin ứng phó với các tình huống cũng như làm bài thi tốt nhất.
Nhiều bạn trẻ ngày nay thường chọn nghề theo xu hướng thị trường hoặc chạy theo mức lương khởi điểm hấp dẫn

Tìm hiểu nghề nghiệp và thu nhập: Định hình tương lai từ những lựa chọn thực tế

TP - Trong suốt hành trình lớn lên, mỗi đứa trẻ đều từng mơ ước về một nghề nghiệp lý tưởng. Có em mong một ngày khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cứu sống bệnh nhân giữa lằn ranh sinh tử. Có em lại ao ước trở thành kỹ sư công nghệ, viết ra những dòng mã thay đổi thế giới. Song, khi lớn lên, câu hỏi “Mình sẽ làm nghề gì?” không chỉ gói gọn trong giấc mơ, mà còn gắn liền với thực tế thu nhập, điều kiện làm việc, khả năng phát triển và nhu cầu xã hội.