Trường tốp đầu dự kiến điểm chuẩn cao hơn năm trước

Trường tốp đầu dự kiến điểm chuẩn cao hơn năm trước
TP - Ngoại trừ một vài trường đã chấm xong điểm các môn thi tự luận, hầu hết các trường ĐH, CĐ đang chấm thi được khoảng 50% tổng số các bài thi. Còn quá sớm để dự báo điểm chuẩn. Tuy nhiên, các trường, đặc biệt trường top đầu, đều dự báo điểm chuẩn thấp nhất là bằng hoặc nhích hơn năm trước.

> Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường đại học
> Trường top cao ngại tuyển thẳng?

Chấm thi môn Văn ở ĐH Điện lực. Anh: Hồ Thu
Chấm thi môn Văn ở ĐH Điện lực. Anh: Hồ Thu.

Theo ông Lê Hữu Lập, Học viện Bưu chính Viễn thông, điểm Toán của trường này cao hơn điểm năm trước tới 1,5 điểm. Ông Lập cũng dự báo điểm chuẩn được cấp học bổng của trường cao hơn năm trước 1,5 điểm.

Theo giám khảo chấm thi tại Trường ĐH Ngoại thương, điểm thi môn Toán của thí sinh trường này, so với năm ngoái có thể cao hơn nửa điểm, nhưng năm nay do số thí sinh ít hơn nên điểm chuẩn của ĐH Ngoại thương chỉ bằng năm trước.

Giám khảo Bùi Việt Thắng, ĐHKH XH&NV (ĐHQG HN) cho biết, đề thi môn Văn (cả 2 khối C và D) đều hay, nhưng khá khó, kích thích tính tự chủ và óc suy luận của thí sinh và tránh được học vẹt, học tủ... Chính vì vậy, điểm thi môn Văn không cao. Với các bài thi văn đã được chấm, ít điểm 8-9 và phổ điểm chính nằm ở 5-6-7 điểm. Điểm cao nhất là 9,0.

Cũng theo giám khảo Việt Thắng, điểm sàn của Bộ giữ vững và có thể cao hơn năm trước 0,5 điểm. Thầy Việt Thắng cũng dự báo điểm chuẩn vào ĐHKH XH&NV có thể cao hơn năm trước 0,5 điểm, vì môn Địa lý thí sinh làm rất hào hứng, nhưng không thể cao hơn tới 1,0 điểm, vì môn Lịch sử khó. Cũng theo vị giám khảo này, điểm chuẩn khối D sẽ nhích lên 0,5 điểm.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa đã chấm được 50% bài thi môn Toán với phổ điểm cao hơn năm trước, hứa hẹn điểm chung của khối A sẽ cao hơn.

Các môn thi trắc nghiệm như Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ của hầu hết các trường đều do Bộ GD&ĐT chấm và phải gần cuối tháng 7 các trường mới nhận được kết quả.

Theo ông Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, đã có điểm Toán các khối A, B, D và đều cao hơn năm trước. Ông Vui nhận định: Điểm sàn năm nay sẽ cao hơn và theo đó, điểm chuẩn vào ĐH năm nay cũng sẽ nhích cao hơn, tùy theo từng ngành.

Ông Nguyễn Đăng Hòa, Hiệu trưởng ĐH Dược cho biết, trường đã chấm xong môn Toán và điểm chuẩn của trường sẽ nằm ở 23-24 điểm như năm trước. Đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Ông Lê Văn Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho hay, dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Xây dựng năm nay sẽ thấp hơn năm trước, vì trường này chỉ có 3.600 thí sinh dự thi và chỉ tiêu đã là 2.400 người.

ĐH Thăng Long sẽ công bố điểm thi trong vài ngày tới. Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, số thí sinh vượt qua điểm sàn nhiều hơn năm trước. Tuy nhiên, trường cũng dành nhiều chỉ tiêu để tuyển nguyện vọng 2 nhằm nâng cao chất lượng đầu vào.

Điểm sàn 2013 cũng được dự báo sẽ cao hơn năm trước ở tất cả các khối.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.