Người thứ hai được đề nghị công nhận đặc cách chức danh Giáo sư

Người thứ hai được đề nghị công nhận đặc cách chức danh Giáo sư
Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu tán thành 100% trình Thủ tướng Chính phủ đặc cách công nhận chức danh giáo sư đối với ứng viên Trần Đình Hòa, năm nay 43 tuổi, hiện là cán bộ Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

Người thứ hai được đề nghị công nhận đặc cách chức danh Giáo sư

> Hiện tượng Ngô Bảo Châu 

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu tán thành 100% trình Thủ tướng Chính phủ đặc cách công nhận chức danh giáo sư đối với ứng viên Trần Đình Hòa, năm nay 43 tuổi, hiện là cán bộ Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

Trao đổi với PV ngày 30/10, GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết: “So với tiêu chuẩn đạt chức danh giáo sư thì ứng viên Trần Đình Hòa còn thiếu một nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa nhưng bù lại thành tích ứng viên Hòa đạt được là có nhiều công trình khoa học, bài báo quốc tế. Đặc biệt, PGS Hòa đã tham gia đồng chủ trì công trình về khoa học và công nghệ đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng khác. Căn cứ vào những thành tích này, PGS Trần Đình Hòa xứng đáng được đặc cách chức danh giáo sư”.

Công trình nghiên cứu mà PGS.TS Trần Đình Hòa đồng tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh là cụm công trình nghiên cứu: "Ngăn sông bằng đập trụ đỡ và đập sà lan" năm 2012.

Nếu được Thủ tướng phê chuẩn, PGS.TS Trần Đình Hòa sẽ là người thứ hai được đặc cách công nhận giáo sư, đồng thời là giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2013.

Được biết, người đầu tiên được đặc cách công nhận chức danh giáo sư là PGS.TSKH Phùng Hồ Hải, sinh năm 1970, Phó viện trưởng Viện Toán học, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Theo GS.TS Trần Văn Nhung, Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) Nhà nước đã tổng hợp kết quả xét chức danh GS, PGS ở 82 HĐCDGS cơ sở năm 2013, số ứng viên xét GS, PGS tại HĐCDGS cơ sở là 725. Tỷ lệ đạt tín nhiệm so với số đăng ký xét, tỷ lệ chung: 88,28 % (640/725), trong đó, GS: 84,38 % (81/96), PGS: 88,87 % (559/629).

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 546 người (55 giáo sư, 491 phó giáo sư).

Lễ trao chứng nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Theo Hồng Hạnh
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG