Yên Bái và Vĩnh Phúc tiên phong triển khai CLB trò chơi giáo dục

Yên Bái và Vĩnh Phúc tiên phong triển khai CLB trò chơi giáo dục
Cuối tháng 10/2013 và đầu tháng 11/2013, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái và Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến - Egame tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu về trò chơi giáo dục trực tuyến và phát động cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn cho các đồng chí đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố, tổng phụ trách Đội, cán bộ đoàn, bí thư đoàn, ban giám hiệu các trường PTCS, THCS, THPT...

Yên Bái và Vĩnh Phúc tiên phong triển khai CLB trò chơi giáo dục

Cuối tháng 10/2013 và đầu tháng 11/2013, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái và Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến - Egame tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu về trò chơi giáo dục trực tuyến và phát động cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn cho các đồng chí đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố, tổng phụ trách Đội, cán bộ đoàn, bí thư đoàn, ban giám hiệu các trường PTCS, THCS, THPT...

Cũng nhân hội nghị trên, câu lạc bộ “Chinh Phục Vũ Môn” đã lần đầu tiên được giới thiệu trong đó Yên Bái và Vĩnh Phúc là hai tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình mới này.

Hội nghị tập huấn giới thiệu trò chơi giáo dục Chinh Phục Vũ Môn tại tỉnh Yên Bái
Hội nghị tập huấn giới thiệu trò chơi giáo dục Chinh Phục Vũ Môn tại tỉnh Yên Bái.
 

Trong nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch số 162 KH/HĐĐTƯ ngày 28/8/2013 của Hội đồng Đội TW về việc tăng cường hỗ trợ kiến thức cho thiếu nhi, học sinh thông qua sân chơi giáo dục trực tuyến, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái và Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu tăng cường hỗ trợ kiến thức cho học sinh thông qua trò chơi giáo dục trực tuyến. Nội dung chính của hội nghị là giới thiệu, tập huấn về trò chơi giáo dục trực tuyến Chinh Phục Vũ Môn đồng thời phát động cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn trên địa bàn cũng như tham gia vòng thi chung kết toàn quốc trong năm 2014.

Mục đích chính của hội nghị tập huấn cũng như cuộc thi trực tuyến tập trung vào việc xây dựng, giới thiệu, phát triển một sân chơi lành mạnh, bổ ích trên mạng internet, phát triển tư duy sáng tạo, góp phần xây dựng các trò chơi có ý nghĩa, mang tính giáo dục, góp phần đẩy lùi trò chơi độc hại, bạo lực trên thị trường, gây ảnh hưởng chưa tốt đến các em học sinh.

“Chinh Phục Vũ Môn là trò chơi mang tích giáo dục cao nhằm phát triển tư duy sáng tạo, tăng cường hỗ trợ kiến thức cho thiếu nhi, học sinh thông qua sân chơi giáo dục trực tuyến, giúp các bạn thanh thiếu nhi tăng khả năng hiểu biết phát triển toàn diện, tạo dựng môi trường lành mạnh bổ ích để các em có thêm một không gian học tập, trao đổi kiến thức, kinh nhiệm học tập, giải trí. Qua đó góp phần đẩy lùi các trò chơi độc hại, bạo lực trên thị trường”, bà Thào Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Đội, Q.Trưởng ban Trường Học Tỉnh Đoàn Yên Bái nhấn mạnh tại hội nghị.

Theo bà Thào Thị Thuỳ Linh, để góp phần đẩy lùi trò chơi độc hại, bạo lực trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu nhi, chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tạo ra cho các em có một sân chơi vui vẻ, bổ ích, lành mạnh.

Hội nghị tập huấn và ra mắt câu lạc bộ Chinh Phục Vũ Môn tại tỉnh Vĩnh Phúc
Hội nghị tập huấn và ra mắt câu lạc bộ Chinh Phục Vũ Môn tại tỉnh Vĩnh Phúc.
 

Đồng quan điểm trên, khi nhận định về việc ra đời loại hình game giáo dục trực tuyến, nhiều chuyên gia giáo dục và xã hội đều cho rằng đây là một xu hướng phù hợp với điều kiện phát triển tâm - sinh lý của các em học sinh. Điều này không những mang lại một hình ảnh mới, lành mạnh của trò chơi giáo dục có định hướng trước cộng đồng mà còn đóng góp những giá trị tích cực cho giáo dục và xã hội.

Cũng nhân Hội nghị tập huấn, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái và Vĩnh Phúc đã chính thức ra mắt câu lạc bộ Chinh Phục Vũ Môn của tỉnh với sự tham gia của một đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Ngoài ra, cả hai tỉnh cũng sẽ triển khai nhân rộng mô hình câu lạc bộ cơ sở xuống từng trường học trên địa bản. Với hoạt động này, Yên Bái và Vĩnh Phúc là hai tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình câu lạc bộ chuyên về trò chơi giáo dục.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Phúc “.Chinh Phục Vũ Môn là trò chơi giáo dục trực tuyến lành mạnh mà các bậc phụ huynh mong đợi con em mình tham gia. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn cũng nhận thấy đây là một trò chơi hữu ích, bổ ích giành cho học sinh , đặc biệt là học sinh khối trường. Sau hội nghị tập huấn hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch tiếp theo cũng như phát động cuộc thi xuống cơ sở… đảm bảo việc tạo điều kiện tối đa ủng hộ các em tham gia cuộc thi toàn quốc và nâng cao kiến thức của mình một cách tốt nhất”.

Được biết trong tháng 11/2013, các tỉnh Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh… sẽ mở rộng mô hình câu lạc bộ, phát động hưởng ứng cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn trên địa bàn tỉnh và xa hơn là cuộc thi toàn quốc trong năm 2014.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, giải thưởng, thể lệ, quy chế câu lạc bộ… vui lòng truy cập website http://www.chinhphucvumon.vn./.

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG