Mới nhất

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập

Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập

TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Xem xét, kiểm điểm Hiệu trưởng tổ chức dạy học trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Xem xét, kiểm điểm Hiệu trưởng tổ chức dạy học trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

TPO - Liên quan đến sự việc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình cho học sinh đi học vào ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, sáng nay, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết cơ quan quản lý sẽ xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường.
Học sinh lớp 1 bị đánh, mẹ đến trường hành hung cô giáo

Học sinh lớp 1 bị đánh, mẹ đến trường hành hung cô giáo

TPO - Ngày 20/4, thông tin từ UBND huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, nữ giáo viên 35 tuổi được điều chuyển đến một trường tiểu học ở xã khác trên địa bàn vì liên quan đến việc đánh học sinh lớp 1. Hiện cô giáo đang nằm trị bệnh, sức khỏe đã tạm ổn.
Đoạn trích vở Hai Bà Trưng do thầy và trò Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng dàn dựng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Những tiết học đặc biệt ở sân trường

TP - Những học sinh gen Z chưa từng biết tới chèo, tuồng, cải lương hay múa võ đã được hóa thân thành những nhân vật trong các tác phẩm kinh điển qua những tiết học. Đa phần các em đều hào hứng và yêu thêm văn hóa dân tộc khi hiểu sâu về các loại hình nghệ thuật cha ông truyền lại.
Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh tạo 'sóng' đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ trong giáo dục 4.0

Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh tạo 'sóng' đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ trong giáo dục 4.0

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh đã thực sự trở thành sân chơi có ý nghĩa thiết thực, tạo làn sóng sôi động trong đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh nói riêng và trong lĩnh vực giáo dục nói chung. Cuộc thi thể hiện sự bứt phá và những nỗ lực sáng tạo của các thầy cô giáo trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giảng dạy.
Cuộc thi Greenovation thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, nâng cao nhận thức của sinh viên về các hoạt động bảo vệ môi trường Ảnh: NVCC

Tạo thói quen xây Đại học xanh

TP - Với những dự án được lên ý tưởng từ thực trạng các vấn đề về môi trường trong trường đại học, các bạn sinh viên ở Đà Nẵng đang góp những viên gạch “xanh” để xây dựng Đại học xanh, tạo ra cộng đồng sống xanh, bền vững.
Nhiều bất ngờ về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

Nhiều bất ngờ về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

TP - Trước khi học sinh lớp 9 năm nay đăng ký dự tuyển vào các trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công lập, tư thục, trường chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh là dữ liệu rất quan trọng để học sinh tham khảo khi quyết định đăng ký nguyện vọng.
Cần có chiến lược làm chủ công nghệ vi mạch bán dẫn

Cần có chiến lược làm chủ công nghệ vi mạch bán dẫn

TP - Hôm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Bộ GD&ĐT và Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội đã tổ chức hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam.
Học sinh tham quan Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học, Trường Hóa và Khoa học sự sống của ĐH Bách khoa Hà Nội vừa qua Ảnh: HUST

Hút sinh viên bằng 'tua trải nghiệm'

TP - Một ngày làm sinh viên, tua trải nghiệm tại trường đại học (ĐH) là những hoạt động có ý nghĩa nhằm tư vấn, giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành, nghề, trước khi đăng ký xét tuyển.
Sinh viên đến từ hơn 30 quốc gia tham gia lễ hội giao lưu văn hóa

Sinh viên đến từ hơn 30 quốc gia tham gia lễ hội giao lưu văn hóa

TPO - Ngày hội giao lưu văn hóa, ẩm thực đa quốc gia lần thứ 12 và Hội thảo Khoa học cho sinh viên quốc tế năm học 2023– 2024 vừa được Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội tổ chức với sự tham gia của 300 sinh viên đến từ hơn 30 quốc gia đang theo học tại đây. 
Sinh viên ĐH Duy Tân từ chối lương nghìn USD để theo nghiệp 'trồng người'

Sinh viên ĐH Duy Tân từ chối lương nghìn USD để theo nghiệp 'trồng người'

Ngay từ khi là sinh viên đang theo học ngành Kiến trúc tại Đại học Duy Tân, Nguyễn Hoàng Long đã sớm được biết đến khi sở hữu “bộ sưu tập” các giải thưởng, huy chương và chứng nhận từ các cuộc thi kiến trúc trong nước và quốc tế. Thành tích đó đã giúp Nguyễn Hoàng Long nhanh chóng nhận được nhiều lời mời làm việc từ các doanh nghiệp lớn ngành kiến trúc với mức lương khởi điểm trên ngàn đô ngay khi còn đang là sinh viên năm cuối.
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục

Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục

TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024. 
Bắc Giang liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên

Bắc Giang liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên

Ngày 16/4, tại trường Tiểu học Tiên Lục, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức liên hoan Búp sen hồng - Ngày hội Stem và Chiến sỹ nhỏ Điện Biên.