Ba chuyên ngành chất lượng cao mới mở tại Học viện báo chí tuyên truyền

TPO - Ông Mai Đức Ngọc, Trưởng Ban đào tạo, Học viện Báo chí tuyên truyền cho biết năm 2017, trường tuyển sinh thêm 3 chuyên ngành chất lượng cao gồm: quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu, kinh tế và quản lý, quản trị truyền thông. Mỗi chuyên ngành dự kiến là 50 chỉ tiêu.

Cũng theo ông Ngọc, đề án tuyển sinh của Học viện đang được xây dựng và sẽ xong theo đúng thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT (trước ngày 10/2).


Nhưng về cơ bản, không thay đổi nhiều so với năm 2016. Ngành báo chí (gồm một số chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo chí đa phương tiện, ...) thí sinh vẫn thi thêm môn năng khiếu báo chí như năm trước. Thời gian thi sẽ được trường công bố trong thời gian sắp tới. 

Được biết, năm 2016, Học viện báo chí tuyên truyền tuyển sinh 13 ngành với 1550 chỉ tiêu. 

Với bài thi năng khiếu, thí sinh sẽ thi hai phần gồm thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút. Phần thi thứ hai là dự thi chuyên ngành.


MỚI - NÓNG