Bài giải môn thi cao đẳng Vật lý, Sinh học, Ngữ văn

Bài giải môn thi cao đẳng Vật lý, Sinh học, Ngữ văn
TPO – Sáng nay, 15–7, thí sinh dự thi cao đẳng làm bài môn Ngữ văn (khối C, D), Vật lý, Sinh học. Xin giới thiệu bài giải những môn thi này do giảng viên Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn TPHCM thực hiện.

> Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012

Bạn sử dụng AcrobatReader để xem đáp án. Nếu chưa có, bạn có thể bấm vào đây để tài về máy.

> Bài giải môn Vật lý khối A (mã đề 937)

> Bài giải môn Ngữ văn khối C, D

> Bài giải môn Sinh học khối B (mã đề 815)

Nhiều thí sinh vui vẻ vì làm được bài

Chiều nay, 17 - 5, Tiền Phong tiếp tục bài giải gợi ý những môn thi cao đẳng tiếp theo, do những giảng viên uy tín thực hiện.

Khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi cao đẳng (dự kiến sau môn thi cuối cùng ngày 16 - 7), Tiền Phong sẽ cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ http://www.tienphong.vn.

Kính mời bạn đọc đón xem.

Sáng 15 - 7, sĩ tử trên cả nước bắt đầu cuộc đua vào cao đẳng. Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi đều có nhận xét đề thi Vật lý (khối A, A1) và đề Sinh học (khối B) vừa sức, không khó đạt điểm 8.

Làm xong trước 10 phút bài thi môn Vật lý, bạn Lê Minh Cường (Hà Nội) cho biết, đề thi sáng nay vừa sức, dễ hơn nhiều so với đề đại học.

Nguyễn Thị Bích (Đan Phượng- Hà Nội) cho rằng, “đề thi Vật lý sáng nay dễ hơn rất nhiều đề thi cao đẳng. Nhiều bạn làm được bài thi. Em tự tin đạt ít nhất 7 điểm và hy vọng hai môn sau cũng tốt như môn sáng nay”.

9h kém 15, nhiều thí sinh cũng hoàn thành bài thi môn Sinh học (khối B) và cùng có nhận xét đề khá dễ.

Hoàng Thị Hậu (Mỹ Đức - Hà Nội) nói, phần bài tập trong đề thi Sinh học ít hơn so với lý thuyết. "Chỉ có vài câu khó phân loại học sinh. Em tự tin đạt ít nhất 8 điểm".

10h15 phút các thí sinh dự thi khối C, D cũng đã hoàn thành môn Ngữ Văn kết thúc môn thi thứ nhất của đợt cao đẳng.

Cao đẳng “chọi” hơn đại học

Theo thầy Vũ Ngọc Phương - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.490, tăng hơn 1.000 hồ sơ so với năm ngoái.

Cũng theo thầy Phương, số thí sinh làm bài thi sáng nay khoảng 9.000, chiếm tỷ lệ 76%.

Năm nay, trường có 2.765 hồ sơ đăng ký vào khối A; 165 hồ sơ vào khối A1; 379 hồ sơ vào khối B; 2006 hồ sơ vào khối C; 4843 hồ sơ vào khối D1 và 1.156 hồ sơ vào khối M.

Theo đó, các khối có tỷ lệ chọi các khối trên khá cao từ 10 ; thậm chí tỷ lệ chọi ở khối D1 là 1/20.

Ông Nguyễn Phúc Đức - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, nói, năm nay, trường có 4.68 thí sinh đăng ký dự thi (chỉ thi khối A). Sáng 15-7, có 2.590 thí sinh đến dự thi môn đầu tiên (Vật lý), chiếm 63,82%.

“So với năm 2011, số thí sinh đăng ký vào ngành Công nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử tăng vọt vì thế ngành này năm nay có tỷ lệ chọi khá cao” - ông Đức cho biết.

Cũng theo ông Đức, ngày 18-7 trường bắt đầu gửi bài nhờ chấm thi và đến 27-7 nhận kết quả, sau đó có thể công bố điểm cho thí sinh.

Lịch thi cao đẳng năm 2012:

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 14-7-2012

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 15-7-2012

Sáng

Vật lý

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn


Chiều

Toán

Toán

Sử

Toán

Ngày 16-7-2012

Sáng

Hoá

Hoá

Địa

Ngoại ngữ


Chiều

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

Theo Viết
MỚI - NÓNG