Bàn giao nhà bán trú cho học sinh miền núi

Các em học sinh huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) nhận quà của các bác Việt kiều tại lễ khánh thành, bàn giao Nhà bán trú Đức - Việt 4. Ảnh: Hoàng Lam.
Các em học sinh huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) nhận quà của các bác Việt kiều tại lễ khánh thành, bàn giao Nhà bán trú Đức - Việt 4. Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Ngày 13/3, Ủy ban tương trợ người Việt Nam tại CHLB Đức, UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) phối hợp với báo Tuổi Trẻ bàn giao khu nhà bán trú Đức- Việt 4 cho Trường THCS và THPT Quan Hóa tại bản Dôi, xã Thiên Phủ.

Nhà bán trú Đức- Việt 4 có tổng diện tích sử dụng là gần 200m2, có 5 phòng đủ chỗ ở cho 50 em học sinh THCS dân tộc Thái, Mường; được xây dựng bằng tường gạch kiên cố, lợp mái tôn, đóng trần. Khu bán trú này còn có nhà bếp nấu ăn, bể nước sinh hoạt, bóng điện sáng các phòng. 

Tổng số vốn đầu tư xây dựng toàn bộ khu nhà bán trú là hơn 550 triệu đồng, trong đó các Việt kiều trong Ủy ban tương trợ người Việt Nam tại CHLB Đức đóng góp, ủng hộ 450 triệu đồng, UBND huyện Quan Hóa (đơn vị chủ đầu tư) huy động từ các nguồn vốn hợp pháp hơn 100 triệu đồng.

Nhân dịp này, các thành viên trong Ủy ban tương trợ người Việt Nam tại CHLB Đức còn tặng 50 em học sinh ở khu nhà bán trú 50 thùng mì tôm, 50 chiếc hộp đựng cơm và thức ăn bằng inox; tặng thầy cô giáo bình đun nước, sách và nhiều phần quà có ý nghĩa.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".