Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đạt chuẩn chức danh Giáo sư

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là nhà khoa học trưởng thành từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Zing.vn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là nhà khoa học trưởng thành từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Zing.vn.
Trong đợt xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2016, cả nước có 65 nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong danh sách các nhà khoa học đạt chuẩn chức danh GS có tên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Ngày 10/10, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.

Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong số nhà khoa học đạt chuẩn chức danh Giáo sư có ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nhạ sinh ngày 3/6/1963, được công nhận đạt chuẩn GS ngành Kinh tế (ông Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2005).

Ngoài ra, trong số các nhà khoa học đạt chuẩn Giáo sư có rất nhiều cán bộ 7X và danh sách các nhà khoa học đạt chuẩn Phó Giáo sư có nhiều cán bộ giảng dạy tuổi 8X.

Giáo sư trẻ nhất mới 41 tuổi: Đó là nhà giáo Trần Đình Thắng (SN: 22/6/1975, hiện công tác tại Đại học Vinh) được công nhận đạt chuẩn GS ngành Hóa học.

Phó Giáo sư trẻ nhất, 32 tuổi: Nhà giáo Trần Xuân Bách (SN: 5/10/1984, hiện công tác tại Đại học Y Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn Phó GS ngành Y học.

Năm 2016, Văn phòng HĐCDGSNN nhận được 2 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách. Đó là hồ sơ của GS Bùi Minh Phong, ngành Toán học, được Tổng thống Hungary phong, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand Budapest (Hungary).

Hồ sơ đăng ký xét đặc cách thứ hai là của GS Đào Văn Lập, ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc. 

Theo Theo Đại đoàn kết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.