Cả lớp ở xã vùng xa Đắk Nông đậu đại học

TPO - Chiều 3/9, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Đinh Xuân Quyền hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết cả 34 học sinh lớp 12A1 trong đợt xét tuyển vừa qua đều đậu vào các trường đại học.

Trong đó, điểm đậu thấp nhất là 17, cao hơn mức điểm sàn đậu đại học do Bộ GD-ĐT đưa ra là 15. Điểm cao nhất 27,75 thuộc về em Trần Đình Đồng từng đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn máy tính cầm tay, với nguyện vọng vào trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Đắk Sắk cách trung tâm tỉnh khoảng 70 km, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên kết quả dạy và học của thầy trò lớp 12A1 đã khiến cả trường, cả xã tự hào.

MỚI - NÓNG