Cả Sở và trường đều yên tâm về kết quả

Cả Sở và trường đều yên tâm về kết quả
TP - Cuối tuần qua, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã làm việc tại Thái Nguyên về nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015. Lãnh đạo ĐH Thái Nguyên cũng như Sở GD&ĐT Thái Nguyên đều cho biết việc để trường ĐH chủ trì tổ chức cụm thi là một quyết định đúng, hứa hẹn kỳ thi có kết quả đáng tin cậy. 

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng Ban Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - ĐH Thái Nguyên, cho rằng, với quyết định mới đây của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thì cách thức tổ chức kỳ thi này không khác mấy với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo phương thức “ba chung” mà ĐH Thái Nguyên tham gia tích cực ngay từ đầu trong hơn mười mấy năm nay. 

Là một cơ sở đào tạo có 7 trường ĐH thành viên, 2 trường CĐ và 2 khoa trực thuộc, lượng thí sinh đăng ký dự thi trong kỳ thi “ba chung” của ĐH Thái Nguyên khá đông, trong đó có năm đạt kỷ lục 84.000 lượt thí sinh đăng ký. Với cơ sở vật chất tương đối hiện đại, khang trang, đạt quy chuẩn của các đơn vị thành viên, ĐH Thái Nguyên hoàn toàn có thể chủ trì tổ chức một cụm thi cho thí sinh các tỉnh khu vực Việt Bắc tại TP Thái Nguyên.

GS TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên cũng khẳng định, đơn vị này đủ năng lực tổ chức một cụm thi có quy mô từ 8 đến 10 vạn thí sinh dự thi. Ngoài việc mong đợi vào điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên, ĐH Thái Nguyên còn có thể phối kết hợp với một loạt trường CĐ của trung ương và địa phương đóng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết. “Về lực lượng tham gia coi thi, chúng tôi có gần 4.000 cán bộ - giảng viên, khoảng 4.500 học viên cao học và nghiên cứu sinh, hàng nghìn sinh viên năm cuối….

Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để lựa chọn những giáo viên THPT có đủ năng lực tham gia coi thi, và đặc biệt là chấm thi. Từ kinh nghiệm tổ chức kỳ thi “ba chung” những năm qua, tôi tin chắc ĐH Thái Nguyên có thể giúp Bộ GD&ĐT tổ chức một cụm thi THPT quốc gia nghiêm túc,an toàn, kết quả đáng tin cậy”, GS Đặng Kim Vui nói.

PGS TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng GD, Bộ GD&ĐT cho biết, dẫu ĐH Thái Nguyên sẵn sàng cho việc tổ chức cụm thi quy mô từ 8 đến 10 vạn thí sinh nhưng qua con số học sinh học hết lớp 12 bình quân hàng năm cho thấy kỳ thi THPT quốc gia tới khó có cụm thi nào vượt quá 5 vạn thí sinh. 

Tuy nhiên trong việc chia cụm thi như thế nào, Bộ GD&ĐT sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho những đơn vị có năng lực tổ chức thi tốt nhất. “Về phương diện quản lý, chúng tôi cho rằng càng tổ chức gọn vào một số đầu mối càng hiệu quả”, ông Trinh nói.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho biết nhìn chung dư luận giáo viên và học sinh đều ủng hộ quyết định của Bộ GD&ĐT. 

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên, cho biết Sở này hoàn toàn ủng hộ việc Bộ GD&ĐT giao cho các trường ĐH chủ trì tổ chức các cụm thi. 

“Chúng tôi không có gì phải lo ngại về kết quả tốt nghiệp của học sinh. Từ năm 2014, điểm trung bình môn học năm lớp 12 và các điểm ưu tiên, khuyến khích chiếm khoảng 50% điểm xét tốt nghiệp. Vì thế, dẫu tổ chức thi ở đâu, nếu học sinh được dạy tốt - ôn tập tốt… thì tỉ lệ tốt nghiệp cũng không biến động”, ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, năm ngoái, khi Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng điểm trung bình môn năm lớp 12 để xét tốt nghiệp, Sở đã thực hiện các giải pháp quản lý - kiểm soát hoạt động kiểm tra, đánh giá của các trường THPT, nhằm ngăn chặn hiện tượng giáo viên vì “thương” học sinh mà nâng vống điểm cho các em.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.