Cấm thu tiền học sinh để phục vụ thi THPT quốc gia

Các thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi.
Các thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi.
TPO - Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với các địa phương nhằm quán triệt công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Ban đã chỉ đạo các trường nghiêm túc tổ chức kỳ thi thử, có kết quả thì đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả cho học sinh, kết thúc vào ngày 25/6/2016. Đặc biệt, Ban nghiêm cấm các trường thu tiền của học sinh để phục vụ cho kỳ thi.

Ngoài ra, các trường phải lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn đề nghị chính quyền hỗ trợ kinh phí; chủ động liên hệ với tổ tiếp sức mùa thi để bố trí chỗ ăn, ở cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bàn bạc với phụ huynh về phương tiện, cách thức đưa đón để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho học sinh. 

Ngoài ra, các trường có đặt điểm thi phải chuẩn bị và khẩn trương khắc phục những tồn tại về cơ sở vật chất trước ngày 20/6/2016; chính quyền địa phương cần lên phương án bảo vệ các điểm thi, đảm bảo thông tin liên lạc và trật tự, an toàn giao thông.

Cụm thi THPT quốc gia năm 2016 tại Gia Lai do Trường đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh chủ trì, dự kiến có khoảng 8.926 thí sinh dự thi (kể cả thí sinh tự do), còn cụm thi địa phương nằm trong khoảng 4.098 thí sinh.

MỚI - NÓNG