Chàng trai “vàng” của Toán học Việt Nam

Chàng trai “vàng” của Toán học Việt Nam
Sinh năm 1986 nhưng chàng trai Lê Hùng Việt Bảo đã “sưu tập” cho mình những giải thưởng : giải 3 Toán Quốc gia, HCV Toán quốc tế năm 2003 và HCV Olympic Toán quốc tế tại Hy Lạp tháng 7/2004. Bảo là 1 trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc năm 2003 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Chàng trai “vàng” của Toán học Việt Nam ảnh 1
Việt Bảo ( người đứng ) cùng gia đình.

Với Việt Bảo niềm say mê Toán học bắt đầu từ khi cậu còn bé. Từ những năm học lớp 1 đến lớp 3 tại trường tiểu học ở CHLB Đức, năm nào cậu cũng giành giải nhất trong các cuộc thi Toán của trường. Rồi theo bố mẹ về nước, Bảo tiếp tục học ở trường tiểu học Lê Văn Tám, sau đó là trường THCS chuyên Nguyễn Trường Tộ. Cậu nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập mới, và liên tiếp giành nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi toán cấp quận, thành phố và quốc gia (năm lớp 6 đạt giải Ba, lớp 7 đạt giải Nhì, lớp 8 và 9 đạt giải Nhất). Những năm học ở lớp chuyên Toán tin của khối chuyên ĐH Tự nhiên- ĐHQG, cậu

tiếp tục giành được những thành tích cao trong học tập.

Theo cậu để có được những thành tích cao, ngoài sự miệt mài say mê, thì cần phải có một phương pháp học tập khoa học. Ngoài giờ học trên lớp, Bảo luôn tự tìm tòi, nghiên cứu
tìm ra nhiều cách giải mới hơn, nhanh hơn và ngắn gọn. Cậu thường chịu khó đi sưu tầm và mượn các tài liệu từ những anh chị khoá trước, các tài liệu nước ngoài trên mạng, trên các “Diễn đàn toán học” rồi kiên trì làm tất cả các dạng bài khác nhau. Ngoài ra Bảo còn tự soạn cho mình những đề toán mang tính chuyên sâu theo từng chủ đề để tự làm và cùng
các bạn thảo luận để có những cách giải hay.

Say mê, học toán rất giỏi, nhưng không vì thế Việt Bảo lơ là hay xem nhẹ môn khác. Thời khoá biểu được cậu sắp xếp chặt chẽ và rất hợp lý, bao giờ cũng phải ưu tiên học hết các môn khác trước, sau đó mới đến môn Toán. Vì thế Việt Bảo học đều tất cả các môn. Những môn như: Văn, Sử, tiếng Anh... của cậu luôn đạt từ 7 trở lên. 12 năm học phổ thông Việt Bảo liên tục đạt danh hiệu là học sinh giỏi toàn diện.

Với sự nỗ lực trong học tập Việt Bảo đã có được những kết quả thật xứng đáng. Trong hai năm học liên tiếp (2003-2004), Bảo đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Năm 2003, tuy là học sinh lớp 11 nhưng Bảo được tuyển chọn vào đội tuyển Toán cùng thi với anh chị lớp 12 và đã đoạt giải 3 Toán Quốc gia và Huy chương vàng trong kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 44 tại Nhật Bản, với điểm tuyệt đối 42/42.

Tháng 7 vừa qua, tại Hy lạp, sau 2 ngày đua tài với gần 500 tài năng Toán học trẻ của 86 quốc gia tham dự, Việt Bảo lại một lần nữa giành Huy chương vàng. Đoàn Việt Nam có 6 học sinh tham dự thì cả 6 em cùng đạt giải (4 HCV, 2HCB), đứng thứ 3 thế giới. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử 30 lần tham gia dự kỳ thi Olympic toán quốc tế của nước ta. Theo bạn bè và thầy cô thì thế mạnh của Việt Bảo là lý thuyết số và luôn khám phá ra những cách giải mới.

Hiện Việt Bảo được tuyển thẳng vào lớp “Cử nhân Toán tài năng” của trường ĐH Tự
nhiên- ĐHQG Hà Nội. Đây sẽ là môi trường tốt giúp em thực hiện mong ước trở thành nhà Toán học của nước nhà.

MỚI - NÓNG