Chàng trai vô địch Đường lên đỉnh Olympia ham học quên ăn

Nguyễn Trọng Nhân nhận giải thưởng
Nguyễn Trọng Nhân nhận giải thưởng
TPO - Ông Nguyễn Thanh Tuyến, cha của Nguyễn Trọng Nhân (SN 1996, người vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2014), cho biết, khi học, Nhân quên cả ăn, khiến mẹ phải nhắc nhở thường xuyên.

Tự học

Sáng 4/8, khi chúng tôi tìm đến nhà Nhân thì tân vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2014 chưa về đến nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tuyến (SN 1966, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang), cho biết, Nguyễn Trọng Nhân là con trai duy nhất trong gia đình. Việc học hành của Nhân do em tự ý thức, sắp xếp, gia đình chưa lần nào phải nhắc nhở.

Thời gian học của Nhân kéo dài có khi đến 2 giờ sáng. Nhân chỉ tham gia đá banh cùng nhóm bạn, mỗi khi có thời gian rảnh. Tuy gia đình kinh doanh ngành nghề xe khách du lịch theo hợp đồng, nhưng Nhân chưa từng "bám" cha, tham gia chuyến du lịch nào.

Cũng theo ông Tuyến, Nhân ăn uống không đúng giờ, đồ ăn nhiều nhất là mì gói. Khi học, Nhân quên cả ăn, khiến mẹ là Phan Thị Bé Chín phải nhắc nhở thường xuyên.

Chàng trai vô địch Đường lên đỉnh Olympia ham học quên ăn ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Tuyến tự hào về con trai.

Trầm tính

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tiền Giang, cho biết, Nhân ít nói, trầm tính, khiêm tốn và thường hay giúp đở bạn bè.

Từ lớp 10 đến lớp 12, Nguyễn Trọng Nhân là học sinh giỏi nhất lớp. Thời gian học tại trường, Nhân chưa từng thi học sinh giỏi, vì em học lớp không chuyên. Nhân học ít khi đưa tay phát biểu, nhưng khi được hỏi tới là Nhân trả lời rất chính xác..

Năm 2013, Nhân đoạt giải nhì chương trình “Đường đến vinh quang” do Sở Giáo dục và Đào tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Chàng trai vô địch Đường lên đỉnh Olympia ham học quên ăn ảnh 2

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Cũng trong năm 2013, Nhân vào tới bán kết cuộc thi “Khi tôi 18”, do Trung ương Đoàn tổ chức tại TPHCM.

Mới đây, Nhân cũng vừa thi đậu vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM với số điểm là 24,5 điểm. Nhân theo học ngành công nghệ thông tin.

Sáng 4/8, bà Trần Thị Quý Mão, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, cho biết, Nhân đã làm nhiều người ở đây phải rơi nước mắt.

Nhân là học sinh thứ ba của ĐBSCL chinh phục được đỉnh Olympia trong suốt 14 năm tổ chức. Đây là niềm tự hào cho ngành giáo dục Tiền Giang.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.