Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai trường tại lễ khai giảng của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Xuân Tùng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai trường tại lễ khai giảng của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Vào 7h30 hôm nay (5/9), hầu hết trường học cả nước làm lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới. Năm học 2016-2017, cả nước có khoảng 22,5 triệu học sinh, sinh viên.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Khai giảng năm học mới

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

05/09/2016 07:37

Tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, từ sáng sớm hôm nay, học sinh đã xếp hàng ngay ngắn để đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến dự lễ khai giảng.

Trong tiếng trống khai trường, học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đeo khăn quàng đỏ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trường Nguyễn Đình Chiểu hiện có hơn 1.000 học sinh, trong đó có nhiều em bị khiếm thị.

05/09/2016 07:41

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ,Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến dự lễ khai giảng tại trường Nguyễn Đình Chiểu.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 2 Trong tiếng trống khai trường, học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đeo khăn quàng đỏ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 3 Nghi lễ chào cờ trang nghiêm ở trường Nguyễn Đình Chiểu
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 4 Trường Nguyễn Đình Chiểu hiện có hơn 1.000 học sinh, trong đó có nhiều em bị khiếm thị.

05/09/2016 07:46

Năm học 2016 -2017 là năm thứ hai toàn quốc thay đổi trong cách tổ chức khai giảng. Lễ khai giảng sẽ được diễn ra với hai phần chính: Lễ và hội. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm với đầy đủ nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước.

Phần hội sẽ tổ chức hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường trở thành kỷ niệm thiêng liêng với học sinh, nhất là những em lần đầu đến trường.

05/09/2016 07:48

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 5 Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước đó, Chủ tịch nước đã có thư chúc mừng khai giảng năm học mới.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 6
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 7
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 8

05/09/2016 07:53

Tại trường tiểu học Vinschool nằm trong khu đô thị Times City (Minh Khai, Hà Nội), từ sáng sớm không khí chào đón năm học mới đã tưng bừng với nhiều cờ hoa. Tại lễ khai giảng, học sinh nhà trường sẽ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, võ thuật.

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 9
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 10

05/09/2016 07:57

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 11
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 12 Lễ khai giảng tại trường tiểu học Vinschool nằm trong khu đô thị Times City (Minh Khai, Hà Nội)
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 13

05/09/2016 08:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, trong ngày khai giảng năm học mới 2016 (5/9), thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trời ít mưa và oi nóng, riêng các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh ngày có mưa dông rải rác. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 14
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 15 Tại trường Mầm non Việt Triều- Hữu Nghị (Hà Nội), từ sáng sớm, các bé tay cầm hoa, bóng, xúng xính cùng bố mẹ đến trường dự lễ khai giảng.

05/09/2016 08:03

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 16 Tại lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao phần thưởng cho các học sinh đoạt giải Olympic.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 17

05/09/2016 08:07

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 18 Lễ khai giảng rộn ràng tại trường tiểu học, trung học cơ sở Archimedes Academy.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 19
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 20
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 21

05/09/2016 08:18

Năm học 2016-2017, cả nước có khoảng 22,5 triệu học sinh, sinh viên, trong đó 4,6 triệu trẻ mầm non; gần 7,8 triệu học sinh tiểu học; 5 triệu học sinh trung học cơ sở; 2,4 triệu học sinh trung học phổ thông; 315.000 học sinh trung học chuyên nghiệp; 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

05/09/2016 08:18

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 22 Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh có mặt tại trường Việt Đức dự lễ khai giảng sáng nay.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 23 Cô được BGH nhà trường và các học sinh chào đón nồng nhiệt.

05/09/2016 08:18

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 24 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai giảng tại trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Ảnh: Như Ý
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 25 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trường trong lễ khai giảng tại trường Nguyễn Đình Chiểu.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 26
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 27 Được biết, Thủ tướng tặng nhà trường 1.000 cuốn vở, 10.000 ly sữa học đường, nhiều máy tính, máy giặt phục vụ các em học sinh.

05/09/2016 08:34

Phát biểu tại lễ khai giảng ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tôi rất xúc động và tự hào khi đọc trên báo câu chuyện về tấm gương của nhiều thầy cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu như trường hợp thầy Phạm Đình Thắng, thầy giáo mù đã tận tụy ngày đêm hết lòng vì học sinh.

Nghề giáo là sự nghiệp cao quý nhưng cũng đầy thách thức. Làm nghề giáo đòi hỏi phải có sự kiên trì, tận tụy, đức hi sinh hết lòng vì học sinh. Thầy cô giáo phải thực sự như người cha, người mẹ thứ 2 của học sinh thân yêu. Hôm qua, tôi có nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phùng Xuân Nhạ nói đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến thành bại của đổi mới giáo dục. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến này.

Đối với học sinh, việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội là yếu tố thành công. Lòng nhân ái, tình yêu thương là những điều quan trọng làm nên phẩm giá con người. Vì vậy, tất cả phụ huynh có mặt hay không có mặt ở đây cần có sự phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục, chăm sóc tốt học sinh".

05/09/2016 08:38

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 28 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai trường tại lễ khai giảng của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Xuân Tùng

05/09/2016 08:56

Ngay trước ngày khai giảng năm học mới, chiều 4/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi trao đổi với báo chí về hàng loạt vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Những lo ngại của dư luận về nguy cơ “biến học sinh thành chuột bạch”, khi nhiều quy định học và thi  đang thay đổi chóng mặt, đã được báo chí thẳng thắn đặt ra với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. (XEM CHI TIẾT)

05/09/2016 08:57

Sáng nay, Bí thư Đinh La Thăng đến trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP HCM, dự lễ khai giảng năm học mới. Video: Zing
Player Loading...

05/09/2016 09:05

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. (XEM CHI TIẾT)

05/09/2016 09:07

Sáng nay, Á hậu Thùy Dung đã về trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) để dự lễ khải giảng năm học mới và gửi lời tri ân các thầy cô giáo cũ.

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 29 Thùy Dung về thăm trường cũ. Ảnh: Ngô Tùng
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 30 Thùy Dung trao bó hoa tươi thắm gửi lời tri ân đến thầy hiệu trưởng Hà Hữu Thạch.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 31 Thùy Dung chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo cũ.

05/09/2016 09:18

Sáng nay, 557 trường học tỉnh Cà Mau đồng loạt khai giảng năm học mới, đón nhận 250.000 học sinh và hơn 14.000 cán bộ, giáo viên vào năm học mới.

Ông Nguyễn Minh Luân, GĐ Sở GD- ĐT Cà Mau cho biết: “Chương trình "Chung tay tiếp sức học sinh nghèo đến trường” đã nâng bước học sinh Đất mũi Cà Mau an tâm vào năm học mới”.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã xuất ngân sách 59 tỷ đồng sửa chữa, mở rộng cơ sở vật chất cho năm học mới và giải quyết bước đầu nợ đọng lương và các chế độ cho giáo viên.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền và ngành GD- ĐT xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng lương giáo viên, rút kinh nghiệm trong quản lý ngân sách và từng bước xây dựng mạng lưới trường lớp kiên cố, đúng qui hoạch, phục vụ sự nghiệp giáo dục”.

05/09/2016 09:28

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 32 Trẻ em vùng sông nước Cà Mau vượt sông tới trường. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 33
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 34
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 35

05/09/2016 10:15

Năm học 2016-2017, toàn TP.HCM tăng hơn 59.000 học sinh, nâng tổng số học sinh của thành phố lên gần 1,5 triệu em. Để kịp đảm bảo đủ chỗ học cho các em trong năm học mới, TP.HCM đã rốt ráo đưa vào sử dụng hơn 2.000 phòng học mới với ngân sách đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong ngày khai giảng hôm nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Đinh La Thăng đã tới dự và đánh trống khai trường tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM).

05/09/2016 10:17

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 36 Bí thư Thành ủy TP.HCM, Đinh La Thăng đánh trống khai trường tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Dũng
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 37

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao vòng hoa cho những thí sinh đỗ đại học điểm cao.

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 38 Niềm vui ngày khai trường.

05/09/2016 11:41

Bước vào năm học mới 2016-2017, tỉnh TT-Huế có hơn 290.000 học sinh thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Toàn tỉnh đã tuyển mới hơn 17.400 học sinh vào lớp 1, trên 19.500 học sinh vào lớp 6 và gần 13.000 học sinh lớp 10.

Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, các địa phương, trường học trên địa bàn đã đầu tư nhiều nguồn lực để xây mới, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị, sách giáo khoa phục vụ học sinh, đặc biệt là học sinh ở những vùng khó khăn. Tỷ lệ phòng học kiên cố của tất cả các bậc học chiếm hơn 70%, bảo đảm cho 100% trẻ có nhu cầu học tập đều được đến trường.

05/09/2016 11:44

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 39 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh trống khai trường tại lễ khai giảng ở trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Ngọc Văn.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 40 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư  tặng bức ảnh lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 41 Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm phòng truyền thống của Trường Quốc học Huế.

05/09/2016 13:09

Ngày 5/9, tại Lễ Khai giảng năm học mới của trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017. (XEM CHI TIẾT)

05/09/2016 13:12

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 42 Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi tại trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

05/09/2016 13:14

Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã đến dự lễ khai giảng và trao tặng 1.500 mũ bảo hiểm cho học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 43 Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đội mũ bảo hiểm cho học sinh ngày khai giảng.

05/09/2016 14:46

Hòa chung với thiếu nhi cả nước, sáng nay 22 em học sinh trường Lân Hoèn (thuộc Trường PT Dân tộc bán trú tiểu học Trấn Yên 1, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) phấn khởi bước vào năm học mới. Nơi đây là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đồng bào phần lớn là dân tộc Dao cuộc sống nhiều khó khăn. Mới đây, nhờ sự chung tay giúp sức của cộng đồng, 3 lớp học khang trang được hoàn thành trước ngày khai giảng.

Các em được diện những bộ áo đỏ đồng phục tươi mới do các cô, chú trong CLB “Thắp sáng Niềm Tin” (TP Lạng Sơn) may tặng. Trẻ nhỏ được trang bị đầy đủ sách, bút, vở, ô, ủng cùng nhiều vật dụng thiết yếu trong học tập. Món quà này do các thành viên Hội quảng cáo miền Bắc ở thủ đô Hà Nội hỗ trợ.

Cô giáo Vũ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc bán trú tiểu học 1 xã Trấn Yên cho biết: Bằng sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo đến tận các thôn bản để vận động trẻ đến trường. Ban đầu, lớp học dựng tạm bằng những thanh gỗ, củi, lợp mái Proximăng xiêu vẹo; nhưng nay, nhờ các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ; năm học 2016-2017 phân trường Lân Hoèn đã có 3 lớp học khang trang, sạch đẹp.

Ngày tựu trường của trẻ em vùng căn cứ cách mạng Bắc Sơn không có hoa tươi nhưng rực rỡ sắc màu và niềm tin. Năm nay, trẻ em người Dao Lân Hoèn tưng bừng, náo nhiệt, vững tin bước vào năm học mới với những quyết tâm học tốt, mai này góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

05/09/2016 14:50

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 44 Các Mạnh Thường Quân tặng nhiều vật dụng thiết thực để giúp các em học sinh trường Lân Hoèn yên tâm đến trường. Ảnh: Duy Chiến
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới ảnh 45 Học sinh phân trường Lân Hoèn phấn khởi bước vào năm học mới. 

Tại cuộc họp báo chiều 4/9 về năm học mới 2016-2017, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó có  ĐH là đáng báo động nhất. “Có thể nói, trong tất cả các vấn đề của giáo dục cần xem xét thì chất lượng giáo dục ĐH là báo động hơn cả” – ông Nhạ cho hay. Giải pháp cho vấn đề này, theo ông Nhạ đó là tất cả các trường ĐH, CĐ phải được kiểm định để xem điểm mạnh, điểm yếu của từng trường.

Một giải pháp nữa đó là đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, thực học, thực nghiệp. Các trường phải bám sát thị trường lao động.

Tự chủ ĐH cũng là vấn đề được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhắc tới trong năm học mới này. Ông Nhạ cho hay, tiến tới các trường tự chủ hoàn toàn, không còn giao kinh phí hoạt động thường xuyên mà nhà nước sẽ đặt hàng. “Cũng sẽ không phân biệt trường công, trường tư và thậm chí cả trường nước ngoài nữa. Có giải pháp để các trường phải cạnh tranh”, ông Nhạ cho hay.

Với giáo dục mầm non, Bộ trưởng cho rằng cần hoàn thiện cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng dạy và học. Còn với giáo dục phổ thông, chủ yếu đi vào nền nếp, kỷ cương. Chương trình, SGK nhẹ nhàng, tránh quá tải.

MỚI - NÓNG