Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới
Chủ tịch nước Trần Đức Lương vừa viết thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới, toàn văn như sau:

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2005 - 2006 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức ngành Giáo dục - Đào tạo qua các thời kỳ và các em học sinh, sinh viên thân yêu trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2004 - 2005, toàn ngành Giáo dục - Đào tạo đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khích lệ; mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh tiếp tục được mở rộng; tỷ lệ giáo viên, trường đạt chuẩn ngày càng tăng; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở có tiến bộ rõ rệt; giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên được quan tâm hơn; công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên và học tập cộng đồng phát triển rộng khắp trong cả nước, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của nhân dân; các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều đổi mới, hiện tượng tiêu cực trong thi cử giảm đáng kể; nhiều học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển, tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập rộng rãi trong nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua của toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, giảng viên ngành Giáo dục - Đào tạo và các em học sinh, sinh viên trong cả nước; đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Năm học mới 2005 - 2006 là năm bắt đầu giai đoạn II thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Giáo dục (sửa đổi). Tôi mong muốn và tin tưởng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức ngành Giáo dục - Đào tạo sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hết lòng tận tụy vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Các em học sinh, sinh viên cần chăm chỉ học tập, học đi đôi với hành, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; thường xuyên rèn luyện, trau dồi đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, tiết kiệm; hăng hái luyện tập thể dục thể thao, phấn đấu trở thành những công dân phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và nghề nghiệp.

Ngành Giáo dục Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, đổi mới mạnh mẽ và toàn diện giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trọng đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị, tổ chức đoàn thể và đồng bào cả nước tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp "trồng người" của nước nhà.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức ngành Giáo dục - Đào tạo và các em học sinh, sinh viên trong cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới 2005 - 2006.

Thân ái!

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.