Cô giáo 9x tự tin tỏa sáng ở cuộc thi tài năng duyên dáng

Các đồng nghiệp chia sẻ niềm vui với Phương Lan.
Các đồng nghiệp chia sẻ niềm vui với Phương Lan.
Tự tin thể hiện ca khúc “Một thoáng Tây Hồ”, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan đã chinh phục Ban giám khảo cùng khán giả và mang lại cho cô giải quán quân cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”.

Sáng 3/3, tại hội trường THPT Amstedam Hà Nội đã diễn ra cuộc thi Chung khảo “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ V. Tham gia vòng chung khảo có 12 thí sinh là những cô giáo xuất sắc của 3 cụm thi đại diện cho giáo chức thủ đô cùng. Với những màn trình diễn đầy ấn tượng, các cô giáo đã khẳng định được vẻ đẹp của nữ giáo viên thủ đô: Tài năng - duyên dáng.

Đại diện cho ngành giáo dục quận Ba Đình, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan (sinh ngày 3/6/1992) đã thực sự tỏa sáng giữa một rừng hoa đẹp. Là một giáo viên trẻ của trường THCS Ba Đình, cô giáo Phương Lan đã không ngừng cố gắng học hỏi và rèn luyện để trở thành Tổng phụ trách giỏi, tài năng. Cô đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội xuất sắc cấp Quận, được Công đoàn ngành Giáo dục Ba Đình khen tặng giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Văn nghệ của ngành giáo dục năm học 2014 - 2015; được Bộ Tư lệnh Thủ đô khen thưởng đã có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên lần thứ VIII; được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khen tặng danh hiệu: Tuyên truyền viên xuất sắc cấp Thành phố năm 2015. Trong “Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng” quận Ba Đình, cô đã đạt giải xuất sắc vòng Chung khảo.

Cô giáo 9x tự tin tỏa sáng ở cuộc thi tài năng duyên dáng ảnh 1

Tự tin múa và hát ca khúc “Một thoáng Tây Hồ”, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả.

Đến với hội thi chung khảo toàn thành phố, cô giáo Phương Lan mang trên mình trang phục chiếc áo dài truyền thống nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tâm hồn tuổi trẻ. Chiếc áo dài được thiết kế tinh tế với những hoa văn biểu tượng cho biển đảo quê hương. Bởi cô muốn mang tới hội thi bức thông điệp: Tuổi trẻ Việt Nam luôn hướng về biển đảo yêu thương.

Cô giáo 9x tự tin tỏa sáng ở cuộc thi tài năng duyên dáng ảnh 2

Phương Lan trong trang phục áo dài truyền thống cùng với một thông điệp hướng về biển đảo.

Ở phần thi trang phục tự chọn, bằng sự sáng tạo tinh tế, cô giáo Phương Lan đã lên ý tưởng thiết kế cho mình một bộ trang phục dạ hội mang sắc vàng rực rỡ với những ánh pha lê trong sáng, cùng nụ cười tỏa nắng, góp thêm sắc màu vào vườn hoa tri thức của ngành giáo dục thủ đô. Với điểm nhấn là những bông hoa nguyệt quế trên mái tóc của cô giáo Phương Lan toát lên khát vọng của tuổi trẻ để vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết cho các thế hệ học trò thân yêu.

Cô giáo 9x tự tin tỏa sáng ở cuộc thi tài năng duyên dáng ảnh 3

Bộ trang phục tự chọn quyến rũ của Phương Lan.

Tài năng, sự duyên dáng của cô giáo thực sự được bộc lộ qua phần thi ứng xử đầy thuyết phục. Mặc dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng với tình yêu nghề, yêu trẻ, sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, cô giáo đã có cách xử lí tình huống sư phạm khéo léo tinh tế thể hiện được sự hiểu biết, trí tuệ và trách nhiệm của một nhà giáo.

Cô giáo 9x tự tin tỏa sáng ở cuộc thi tài năng duyên dáng ảnh 4

Cô giáo trẻ Phương Lan tự tin trả lời ở phần thi ứng xử.

Với câu hỏi tình huống: Cuối tiết học có một học sinh đặt ra một câu hỏi khó hay liên quan đến bài học làm bạn bất ngờ. Đứng trước tình huống trên bạn sẽ xử lý như thế nào?

“Điều đầu tiên em sẽ nở một nụ cười trìu mến và cảm ơn em học sinh đó đã chú ý bài giảng và phát hiện ra một ý kiến rất hay. Ngay lập tức em sẽ dùng câu hỏi này làm chủ đề thảo luận cho cả lớp bởi lẽ ai cũng có những sai sót, ai cũng có những khuyết điểm. Là giáo viên, chúng ta luôn phải giữ một hình ảnh thật mẫu mực, chuẩn mực trước mặt các con học sinh nên trước vấn đề mà em chưa nắm chắc thì em sẽ về nhà tìm hiểu hoặc hỏi bạn bè, các anh chị để có thể giải quyết tốt nhất. Và tiết học sau em sẽ lắng nghe chia sẻ, tìm hiểu của các bạn để giải quyết tình huống này và sẽ có câu trả lời thích ứng nhất, tốt nhất mà các em đã chuẩn bị sẵn sàng vào tiết học tiếp theo” - cô giáo Phương Lan tự tin trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Cô giáo 9x tự tin tỏa sáng ở cuộc thi tài năng duyên dáng ảnh 5

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng quán quân Phương Lan.

Với màn thể hiện ấn tượng, Phương Lan đã xuất sắc vượt qua 11 giáo viên khác để đạt giải nhất cô giáo tài năng duyên dáng; Giải chuyên đề: Cô giáo tài năng nhất và Giải trình diễn tài năng ấn tượng do chính Giám khảo Hội đồng nghệ thuật trao tặng.

Phương Lan cho biết: Phần thưởng mà tôi đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự phấn đấu , rèn luyện, nỗ lực cùng tài năng, niềm đam mê tâm huyết với nghề của cô giáo. Đó cũng là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, sự quan tâm động viên, giúp đỡ của lãnh đạo quận Ba Đình, Phòng Giáo dục Ba Đình.

Nói về cô giáo trẻ Phương Lan, cô Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng THCS Ba Đình tâm sự: “Đây là một cô giáo trẻ tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhiệt huyết và luôn có trách nhiệm với công việc. Phương Lan mới về trường công tác được hai năm nhưng được đồng nghiệp yêu mến và học sinh thương yêu bởi cái duyên của cô. Lan có giọng hát rất hay và múa cũng rất giỏi. Mỗi tiết học của cô là một sự trải nghiệm và tạo hứng thú cho học sinh. Ngoài việc dạy Âm nhạc, Lan còn khá nổi với vai trò là Tổng phụ trách đội”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.