Cô giáo Anh nhận bằng cử nhân ở tuổi 101

Bà Betty Yorke có một sự nghiệp giảng dạy thành công dù chưa nhận bằng đại học. Ảnh: Mirror
Bà Betty Yorke có một sự nghiệp giảng dạy thành công dù chưa nhận bằng đại học. Ảnh: Mirror
Bà Betty Yorke đến từ thị trấn Stockport, Greater Manchester (Anh) bắt đầu học đại học tại trường Southlands College ở London vào năm 1935. Tuy nhiên, bà phải bỏ dở việc học vì sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Mirror, bà Betty theo gia đình đi lánh nạn ở thành phố Liverpool ngay sau đó. Tại đây, bà bắt đầu làm việc như một giáo viên của trường Upper Park Street.

Thời gian sau, bà Betty chuyển đến sống ở một vùng khác của Anh, nhưng vẫn theo đuổi công việc giảng dạy và gặt hái được nhiều thành công. Bà từng giữ chức vụ quản lý ở trường tiểu học Wilmslow cho đến khi về hưu năm 1976.

Trường đại học bà từng theo hiện đã sáp nhập với một số trường khác và trở thành Đại học Roehampton. Năm 2017, đại học này quyết định cấp bằng cử nhân cho tất cả người có chứng nhận từng học ở trường từ năm 1980 trở về trước.

Vì bà Betty không thể đến dự lễ trao bằng dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2017 do tuổi cao sức yếu nên Đại học Roehampton đã trao bằng cử nhân sớm cho bà vào đúng dịp sinh nhật 101 tuổi.

Khi ở tuổi 100, bà Betty từng tâm sự với mọi người hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là chưa tốt nghiệp đại học. Vì vậy, bà tỏ ra rất vui mừng khi mong muốn của mình đã thành hiện thực.

David, con trai của bà Betty, xúc động khi mẹ mình được cầm tấm bằng ở tuổi 101. "Chiến tranh đã ngăn cản mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Sau đó, sức khỏe của cha tôi khiến bà không thể từ bỏ công việc giảng dạy. May mắn thay, mẹ tôi có thể sống đủ lâu để đạt được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời", David chia sẻ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.