Cô giáo bỏ lớp, cháu bé bị cắn tím mặt

Hay tin con bị bạn cùng lớp mầm non cắn tím mặt, phụ huynh liền xem lại camera và phát hiện gần 10 phút không có cô giáo giữ trẻ trong phòng học.

Theo vị phụ huynh T.V chia sẻ, trách nhiệm thuộc về phía nhà trường vì cô giáo vô tâm để lớp học không ai trông giữ dẫn đến việc con chị bị bạn trong lớp cắn, cấu tím mặt và chân tay.

Đặc biệt, khi chị V. yêu cầu nhà trường giải thích, xin lỗi nhưng ban giám hiệu chỉ gọi đến trả lại hồ sơ, tiền học còn thừa của bé.

Chị V. cũng cho biết, nhà trường chỉ xin lỗi qua loa. “Trong thời gian này, tôi không nhận được phản hồi nào từ nhà trường cũng như các cô giáo trực tiếp thiếu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho cháu trong lúc ở lớp học.

Bản thân tôi chỉ muốn nhà trường và các cô phụ trách có lời chân thành tới phụ huynh và cháu rồi khép lại sự việc. Hiện tại, con tôi cũng đã dần tạm ổn định tâm lý” chị V. nói.

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều người đã bình luận bày tỏ sự bức xúc đối với trách nhiệm của cô giáo và nhà trường.

Cô giáo bỏ lớp, cháu bé bị cắn tím mặt ảnh 1

Phụ huynh tố giáo viên mầm non bỏ lớp gần 10 phút khiến con bị cắn tím mặt (Ảnh: Cắt từ màn hình)

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Ngô Thị Minh Hương – Hiệu trưởng trường mầm non Hiệp Hòa xác nhận sự việc trên và cho biết nhà trường đã đến gia đình bé xin lỗi.

Cô Hương cho biết thêm những ngày qua trên nhiều trang mạng vẫn tiếp tục lan truyền sự việc, có nhiều lời bình luận không hay nhưng nhà trường không hề sai nên không ngại việc bị “tố”.

Cô giáo bỏ lớp, cháu bé bị cắn tím mặt ảnh 2

Vết bầm tím trên má của con chị V. do bạn cắn

Phía đại diện nhà trường cho hay, ngày 21/9 gia đình cô giáo chủ nhiệm lớp con chị V. – bé T. có việc nên xin nghỉ. Nhà trường đã điều giáo viên lớp khác hỗ trợ nên chưa nắm được tình hình của lớp bé T. . Chiều cùng ngày, một cô giáo đưa trẻ xuống xe ô tô của trường để về, còn một cô ở lại trông các bé. Tuy nhiên, cô giáo này sợ các bé tiếp theo xuống cầu thang bị ngã đã dắt xuống xe.

Quay trở về, cô giáo thấy bé T. khóc liền bế lên để kiểm tra thì thấy có vết cắn trên má và chân. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại trao đổi và xin lỗi mẹ của bé.

Được biết, bé T. ở cùng ông bà, còn cha mẹ làm ở TP.HCM. Vì vậy, khi sự việc xảy ra, nhà trường đã gọi điện trao đổi và xin lỗi mẹ bé. “Họp về, tôi được nghe giáo viên báo cáo sự việc nên đã gọi điện xin lỗi phụ huynh. Mẹ của bé đã thông cảm cho nhà trường.

Cô giáo bỏ lớp, cháu bé bị cắn tím mặt ảnh 3

Ngoài ra, chân tay bé cũng có nhiều vết cắn, cấu

Đêm đó, gia đình thông báo bé T. bị sốt, tôi đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi tình hình.

Lúc đó, vụ phụ huynh đang ở xa điện thoại cho bà của bé đưa ra yêu cầu các cô phải đến nhà xin lỗi bé. Nếu không, mẹ bé sẽ đăng lên mạng xã hội làm to chuyện”, cô Hương kể lại.

Sáng 22/9, đại diện nhà trường đã đưa bé T. và bà của bé đến Bệnh viện nhi Nam Định để khám vết thương, xét nghiệm máu, nội soi tai mũi họng . Sau đó, bác sỹ đã ghi kết luận: "Vết cắn không ảnh hưởng tới việc cháu bị sốt mà do bị viêm tai giữa."

Cô Hương cho hay, qua sự việc này nhà trường sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc đối với đội ngũ quản lý và nghiêm túc kiểm điểm đối với giáo viên. Đồng thời mong muốn các bậc phụ huynh góp ý kiến xây dựng chân thành cho nhà trường để hoàn thiện và thành công hơn.

Theo Theo Khám phá
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.