Cô giáo Trung Quốc đâm kim tiêm vào mông trẻ để phạt

Cô giáo mầm non đâm kim tiêm vào mông học sinh vì tội không ngủ trưa. Ảnh: SCMP
Cô giáo mầm non đâm kim tiêm vào mông học sinh vì tội không ngủ trưa. Ảnh: SCMP
Một cô giáo mầm non ở phía đông Trung Quốc đã bị bắt vì dùng kim tiêm đâm vào mông học sinh không ngủ trưa.

Cô giáo họ Shen dùng kim tiêm chọc thẳng vào mông của 9 trẻ nhỏ để trừng phạt tội không chịu ngủ trưa, South China Morning Post đưa tin.

Theo lời khai với cảnh sát, ban đầu cô Shen, giáo viên trường mầm non Noah Paris Metropolitan, Chiết Giang, Trung Quốc, chỉ định dùng kim tiêm để dọa những học sinh không nghe lời.

Tuy nhiên, sau khi việc dọa nạt không thành, cô giáo đã dùng kim tiêm đâm vào mông của bọn trẻ, cảnh sát cho biết.

Sự việc bị phanh phui khi cha mẹ của các nạn nhân phát hiện ra "những nốt đỏ và vết cắt nhỏ" trên mông của con mình.

Cô giáo bị tống giam 10 ngày và phải nộp phạt 500 tệ (72 đô).

Cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ vì cho rằng mức phạt như vậy không đủ sức răn đe.

"Những vụ việc tương tự sẽ còn tiếp diễn bởi vì hình phạt quá nhẹ," một người bình luận.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG