Cụm thi 24: Thí sinh bị tai nạn không được xét đặc cách

Thí sinh làm bài thi tại Trường THPT Hoằng Hóa 3 (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam.
Thí sinh làm bài thi tại Trường THPT Hoằng Hóa 3 (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Ngày 1/7, tại cụm thi số 24 (Thanh Hóa) có một thí sinh bị tai nạn giao thông không thể tham gia dự thi nhưng không được xét đặc cách.

Cụ thể, thí sinh bị tai nạn giao thông chiều ngày 30/6, đăng ký dự thi ở điểm thi Trường THPT Hoằng Hóa 3 (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Hiện nay, thí sinh này đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, do hồ sơ của thí sinh này thể hiện học lực trung bình nên theo quy định thí sinh này sẽ không được xét đặc cách.

Theo báo nhanh của Trường ĐH Hồng Đức, đơn vị chủ trì cụm thi số 24 kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (tổ chức cho thí sinh tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ): Môn Toán có 28.057/28.522 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,37%; 1 thí sinh bị khiển trách. Đặc biệt, có một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa bị ngất xỉu trong quá trình dự thi phải đi cấp cứu. Thí sinh này bị ngất xỉu khi đã hết 2/3 thời gian buổi thi. Sau đó, thí sinh đã nộp bài và được cán bộ làm công tác thi đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Môn thi Ngoại ngữ chiều 1/7, có 24.744/24.898 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,38%, có 2 thí sinh bị khiển trách, không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Tại cụm thi do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì dành cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT, trong buổi thi môn Toán có 15.883/15.942 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,74%. 

Buổi thi môn Ngoại ngữ có 13.948/13.984 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,63%. Kết thúc buổi thi, không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi. 

MỚI - NÓNG